Di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao ở Quảng Bình

Hà An|03/11/2020 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Lực lượng biên phòng cùng quân sự, chính quyền tỉnh Quảng Bình đã tiến hành di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở ở xã biên giới Trường Sơn.

Ngày 2/11, Đồn Biên phòng Làng Mô (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) cho biết, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tại địa bàn xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vẫn còn một số thôn, bản bị ngập lụt, nhiều nơi đất đá có nguy cơ sạt lở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với đời sống nhân dân.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn, lực lượng biên phòng cùng quân sự, chính quyền địa phương đã tiến hành di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở, dựng lán trại hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống tạm thời.

Hình ảnh san lấp, khắc phục tình trạng sạt lở đường dẫn vào xã Trường Sơn

Ông Nguyễn Văn Nhì – Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) – cho biết địa phương vừa phối hợp với lực lượng quân đội vào bản Sắt để giúp 18 hộ dân với 101 khẩu di dời khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở. Trước đó, nước lũ dâng cao khiến bản Sắt bị cô lập, sau đó nước tràn vào nhà gây ngập toàn bộ 18 hộ dân đồng bào Vân Kiều sinh sống tại bản. Trong đó có nhiều nhà ngập sâu tới hơn 2m.

Thời điểm này, trên núi bản Sắt xuất hiện liên tiếp 3 điểm sạt lở, các hộ đồng bào Vân Kiều vượt lũ làm nhà bạt tạm bợ trên ngọn đồi đối diện bản cũ để ở. Do sợ núi sạt lở và hiện lũ đang ngập nên chưa thể về nhà.

Theo UBND xã Trường Sơn, 3 điểm sạt lở trên núi kéo dài hơn 700m rất nguy hiểm. Hiện còn khoảng 17 ngôi nhà ở bản này bị ngập, trong đó có 8 nhà ngập sâu. Cổng vào bản cũng bị ngập khiến người dân đi lại rất khó khăn.

Bên cạnh đó, những ngày qua, lực lượng biên phòng Quảng Bình cũng đã nỗ lực hỗ trợ người dân, giáo viên các điểm trường khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ; di dời các vật dụng, đồ dùng dạy học, bàn ghế đến nơi cao ráo, bố trí chỗ học tạm thời để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh nơi biên giới.

Đồn Biên phòng Làng Mô cũng phối hợp với các đơn vị, tổ chức thiện nguyện tiếp nhận, trao tặng quà cứu trợ, cây, con giống, san sẻ khó khăn với nhân dân địa phương, góp phần nhanh chóng tái thiết cuộc sống và các hoạt động lao động sản xuất.

Hà An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao ở Quảng Bình