Điện Biên: Mưa lũ gây ách tắc đường lên cửa khẩu Tây Trang

Minh Trang|15/09/2020 06:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Từ rạng sáng 14/9, mưa lớn đã gây sạt lở, ách tắc cục bộ trên tuyến Quốc lộ 279, đoạn đi cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên.

Lượng bùn đất lớn tràn xuống lòng đường khiến tuyến Quốc lộ 279 từ thành phố Điện Biên Phủ đi Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang tạm thời tê liệt. (Ảnh: VOV)

Ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đường bộ 226, đơn vị quản lý Quốc lộ 279 tại tỉnh Điện Biên cho biết: Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài từ rạng sáng ngày 14/9, khoảng 5h30 phút trên Quốc lộ 279 đoạn đi Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (từ Km108+800 đến Km109+250) đã bị bùn, đất tràn xuống mặt đường với khối lượng lớn gây tắc đường cục bộ.

Bùn, đất tràn trên một đoạn đường dài khoảng 450m, với khối lượng trên 1.000m3 không chỉ gây tắc đường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các phương tiện đang tham gia giao thông trên tuyến, nhiều loại phương tiện lưu thông qua đây đang phải nối đuôi nhau nằm chờ thông đường. Hiện, Công ty Cổ phần đường bộ 226 đang tập trung máy móc san gạt bùn đất khỏi phạm vi mặt đường để bảo đảm giao thôn. Tuy nhiên, hiện trời vẫn đang tiếp tục có mưa, lượng bùn đất trên mái taluy rất lớn tiếp tục tràn xuống gây ảnh hưởng cho công tác khắc phục.

Đèo Tây Trang là tuyến huyết mạch trên con đường xuyên Á qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (kéo dài từ bản Na Hai, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên đến Cửa khẩu quốc tế Tây Trang) dài khoảng 20km, rất hiểm trở, quanh co với độ dốc lớn, một bên là vực sâu, mặt đường trơn nên rất nguy hiểm. Vào mùa mưa trên tuyến này thường xuyên xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông tại nhiều điểm.

Minh Trang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Mưa lũ gây ách tắc đường lên cửa khẩu Tây Trang