Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 và công tác bầu cử tại Bắc Ninh

Trọng Nhân|21/05/2021 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 20/5, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn về kiểm tra tình hình an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử tại Bắc Ninh.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Nhân Chiến, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ (thứ 4 từ trái qua) với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của Bộ Công an đối với tỉnh Bắc Ninh trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, thông tin nhanh về tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2021.

Đối với công tác an ninh trật tự và bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Bắc Ninh tích cực, chủ động theo phương châm “4 tại chỗ”, triển khai các phương án: Xử lý kịp thời những tình huống phát sinh; vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước khi tổ chức khai mạc bầu cử; thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế; giữ khoảng cách tối thiểu giữa các cử tri là 2 m trong suốt quá trình bầu cử; lực lượng Công an tỉnh và các địa phương bám sát cơ sở, tích cực tham gia các chốt kiểm soát dịch, nắm chắc tình hình giữ gìn an ninh trật tự… Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ Công an tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết, qua kiểm tra công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự và công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du có thể khẳng định Bắc Ninh đã huy động cả hệ thống chính trị, tập trung cao trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử.

Đoàn Công tác Bộ Công an tặng quà lực lượng tham gia chốt kiểm dịch tại phường Tân Hồng (thị xã Từ Sơn).

Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Bắc Ninh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch COVID-19; khẳng định Bộ Công an sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh về nhân lực, vật lực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống dịch COVID-19; đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch, tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Công an đã kiểm tra tình hình an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19, công tác chuẩn bị bầu cử và động viên, tặng quà lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du.

Trọng Nhân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 và công tác bầu cử tại Bắc Ninh