Đồng bằng sông Cửu Long: Khẩn trương thu hoạch lúa chạy lũ

Phương Thảo (t/h)|25/09/2018 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trước tình hình lũ lên và diễn biến phức tạp, nhiều nông dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang khẩn trương thu hoạch diện tích lúa thu đông vừa chín để hạn chế thiệt hại mà lũ gây ra.

>>>Bài 6: Hưng Yên chỉ đạo kiểm tra xử lý nghiêm doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình hoạt động gây ô nhiễm môi trường

>>>Cực quang được coi là điềm báo “kinh sợ” đối với nhiều nước trên thế giới

Nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương thu hoạch lúa. Ảnh Nhandan 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết ở các tỉnh từ Bắc Bộ đến Thừa Thiên Huế từ ngày 24/9 sẽ không có mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng từ 31-34 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa nhiều vào chiều, tối.

Bà con nông dân Đồng bằng sông Cửu Long đang khẩn trương thu hoạch diện tích lúa thu đông vừa chín. Tại Tháp Mười, rước tình hình nhiều tuyến đê có khả năng bị ảnh hưởng bởi lũ, UBND huyệ Tháo Mười đã vận động nông dân thu hoạch sớm diện tích lúa chín từ 80% trở lên. Tính đến nay, hơn 5600 ha lúa đã được thu hoạch trên địa bàn huyện.

Tại Long An, tổng diện tích gieo sạ lúa thu động ủa tỉnh khoảng 22.576ha. Nông dân huyện Tân Hưng và Tân Thanh đã thu hoạch được 5.740 ha. Dự kiến cuối tháng 9 sẽ thu hoạch rộ và dứt điểm vào giữa tháng 10.

Tại An Giang, UBND huyện Tri Tôn đã tập trung nhiều phương tiện cơ giới, nhân công để gia cố bờ bao, cố gắng bảo vệ 8.000ha  nằm ngoài đê bao, huy động lực lượng hỗ trợ nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ.

Phương Thảo (t/h) 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng bằng sông Cửu Long: Khẩn trương thu hoạch lúa chạy lũ