Động đất mạnh 6,8 độ richter tấn công Hy Lạp, chưa rõ thương vong

Phi Hồng (t/h)|26/10/2018 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vào hồi 22h 54′ ngày 25/10 giờ GMT (tức 5h 54′ ngày 26/10 giờ Hà Nội), một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã làm rung chuyển khu vực cách vùng Lithakia của Hy Lạp 35 km về phía Tây Nam.

>>>Kiên Giang: Đầu tư 95 tỷ đồng nâng cấp cảng cá Tắc Cậu

>>>Hà Nội: Ban hành Kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt rùa hồ Hoàn Kiếm

Trận động đất mạnh 7 độ richter tấn công Hy Lạp. (Ảnh: VOV)

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất xảy ra tại khoài khơi bờ biển Ionian, cách thành phố Patras 124 km về phía Tây Nam, nằm ở độ sâu 16,55 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 37,4775 độ vĩ Bắc và 20,5599 độ kinh Đông. Trung tâm địa chấn học châu Âu – Địa Trung Hải cho biết đã ghi nhận sự thay đổi mực nước biển ở Địa Trung Hải sau trận động đất, điều có thể dẫn tới cảnh báo sóng thần.

Hiện chưa rõ thương vong và thiệt hại sau trận động đất này.

Hy Lạp nằm ở vị trí các vết đứt gãy địa chất và những năm gần đây tại nước này  thường xuyên xảy ra động đất. Hồi tháng 7 năm ngoái, một trận động đất mạnh 6,7 độ richter đã làm rung chuyển đảo du lịch Kos khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.

Phi Hồng (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất mạnh 6,8 độ richter tấn công Hy Lạp, chưa rõ thương vong