Đợt nắng nóng ở miền Bắc lần này có gì khác biệt?
Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm nhiều tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt tăng cao, thời tiết khô nóng kéo dài, ít mưa. Cơ quan khí tượng cảnh báo đây là một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè đến nay, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe con người, sản xuất và đời sống dân sinh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến khoảng ngày 8/6, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ phổ biến dao động từ 37-39 độ C, nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 40 độ C, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đáng chú ý, đặc điểm của đợt nắng nóng lần này là nền nhiệt cao kéo dài kết hợp độ ẩm thấp, trời ít mây và gần như không xuất hiện mưa trên diện rộng. Điều này khiến cảm giác oi bức, khô rát gia tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, nhất là người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ nhỏ.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tháng 6 có thể còn xuất hiện thêm từ 2-3 đợt nắng nóng nữa với cường độ mạnh. Một số địa phương có khả năng ghi nhận mức nhiệt từ 41-42 độ C.
Tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, đặc biệt từ Nghệ An đến Bình Định, ảnh hưởng của gió Lào hoạt động mạnh khiến thời tiết càng trở nên khắc nghiệt. Ban ngày trời nắng gắt, khô nóng, ban đêm nhiệt độ giảm chậm, gây cảm giác oi bức kéo dài. Dự báo đến khoảng ngày 9/6, nhiều khu vực mới có khả năng xuất hiện mưa đủ để giảm nhiệt.
Trong khi miền Bắc và miền Trung đối mặt với nắng nóng gay gắt thì Tây Nguyên và Nam Bộ đã bước vào cao điểm mùa mưa. Những cơn mưa dông xuất hiện chủ yếu vào chiều tối, nhiều nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.
Các chuyên gia khí tượng nhận định, hiện tượng El Nino tiếp tục là nguyên nhân chính khiến mùa hè năm nay trở nên khô hạn và nóng hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo Thái Bình Dương tăng cao làm suy giảm lượng mưa tại khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Hệ quả là nguy cơ hạn hán, thiếu nước cục bộ và cháy rừng gia tăng tại nhiều địa phương.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong khung giờ nắng nóng cao điểm từ 11 giờ đến 16 giờ, bổ sung đủ nước, sử dụng điện an toàn và chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết. Bên cạnh đó, sau các đợt nắng nóng kéo dài thường tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện dông lốc, sét và gió giật mạnh do xung đột giữa các khối không khí nóng và lạnh yếu cuối mùa.




