Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông

Minh Lâm|19/12/2023 10:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Dự báo khoảng sáng sớm ngày 21/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và đi vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7h ngày 19/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,1 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h.

Dự báo 24 - 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 25km/h và suy yếu dần và đi vào Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 6.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ở vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

ap-thap-nhiet-doi.jpg
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão Jelawat). Ảnh: kttv.gov.vn

Cảnh báo ngày và đêm 20/12, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 5,0-7,0m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 5,0-7,0m, biển động mạnh.

Ngày 20/12, khu vực vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Đến 1 giờ ngày 21/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ vĩ bắc; 113,6 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp 6. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km đi vào Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông nam Biển Đông từ đêm 19/12 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Bài liên quan
  • Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
    UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường tỉnh, đường tuần tra biên giới do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới diễn ra từ ngày 25 - 28/9/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông