Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày nắng, đêm không mưa

Theo TTKTTVTW|26/12/2023 16:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo ngày 27/12, khu vực Hà Nội trời rét đậm, đêm không mưa, có sương mù nhẹ.

Dự báo thời tiết ngày 27/12 các khu vực trên cả nước: 

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ.

dbtt1.jpg
Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ; vùng núi cao 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ; vùng núi 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 19-21 độ; phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-30 độ, có nơi trên 31 độ

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Miền Đông đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày nắng, đêm không mưa