Dự báo thời tiết ngày 12/1: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng

Theo TTKTTVTW|12/01/2023 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khu vực Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

thoi-tiet.jpg
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/1/2023:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù; chiều hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-19 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 26 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù; chiều hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, vùng núi có nơi trên 22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù; chiều hửng nắng; phía Nam đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, phía Nam có nơi 23-25 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 12/1: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng