Dự báo thời tiết ngày 12/9: Hà Nội nắng nóng, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa lớn

Theo TTKTTVQG|11/09/2021 23:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng nay, bắt đầu tập trung có mưa to với lượng mưa từ 200-300 mm, nguy cơ lũ ngập lụt cục bộ tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi…

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h, nằm ngay trên vùng biển Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Đến 4h ngày 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 10.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước:

HÀ NỘI

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

THANH HÓA – THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; Phía Nam có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3, riêng phía Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, khu vực sâu trong đất liền gió giật cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3, vùng ven biển phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

TÂY NGUYÊN

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng KonTum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ

NAM BỘ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Theo TTKTTVQG

Bài liên quan
  • Dự báo thời tiết ngày 10/9: Cả nước chiều tối mưa dông vài nơi
    Moitruong.net.vn – Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 12/9: Hà Nội nắng nóng, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa lớn