Dự báo thời tiết ngày 16/1: Hà Nội sáng có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng

Theo TTKTTVTW|15/01/2022 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội đêm sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét.

Hà Nội sáng có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết ngày 16/1 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, đêm sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, vùng núi có nơi 13-16 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió đông bắc cấp 3-4.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan
  • 10 thảm họa thời tiết khắc nghiệt năm 2021
    Moitruong.net.vn – Những sự kiện thời tiết khắc nghiệt chưa từng có đã diễn ra trong năm 2021, phá hủy nhiều nhà cửa cũng như làm thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, đặc biệt cướp đi sinh mạng của biết bao người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 16/1: Hà Nội sáng có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng