Dự báo thời tiết ngày 17/5: Hà Nội trời hửng nắng về trưa và chiều

Theo TTKTTVTW|16/05/2022 23:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời mát, trong khi TP HCM và Đà Nẵng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo chí tiết cho các vùng trên cả nước ngày 17/5:

Thời tiết Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng . Gió đông bắc cấp 2-3.

Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời mát.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió đông bắc cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 17/5: Hà Nội trời hửng nắng về trưa và chiều