Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11/2025 tại miền Trung và Tây Nguyên một lần nữa cho thấy tính cực đoan của thời tiết. Lượng mưa lớn kéo dài, lưu vực bão hòa, hồ chứa xả lũ cùng lúc tạo nên chuỗi tác động cộng hưởng khiến thiệt hại lan rộng.
Thương mại điện tử đang trở thành lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất và dẫn dắt chuyển đổi số doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).
Những ngày qua, khi mưa lũ kéo dài khiến nhiều khu vực tại Đắk Lắk bị ngập sâu, người dân Nghệ An đã đồng lòng hướng về đồng bào vùng khó khăn với tinh thần sẻ chia mạnh mẽ.
Tổng Giám đốc WHO cho biết tổ chức hiện có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam ứng phó dịch bệnh sau bão lũ.
4 tỉnh được nhận gói hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 là Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk. Số tiền này để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có trên 36.000ha lúa áp dụng tưới khô – ướt xen kẽ (AWD) nhằm cắt giảm khí nhà kính trong nông nghiệp. Tỉnh đồng thời thúc đẩy chuyển đổi cây trồng, nâng cấp thủy lợi và mở rộng các mô hình canh tác giảm phát thải để hướng tới nông nghiệp sạch, cạnh tranh và thích ứng biến đổi khí hậu.
Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống carbon xanh, bao gồm rừng ngập mặn, cỏ biển và đầm lầy ven biển, nhằm góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng khả năng chống chịu cho cộng đồng ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu.
Vào lúc 7h ngày 23/11 (giờ Hà Nội, tức 2h cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung.
Nhiều nghiên cứu gần đây, trong đó có khảo sát của nhóm chuyên gia Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, cho thấy các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng không gian xanh.