Dự báo thời tiết ngày 18/4: Miền Bắc và Hà Nội hết mưa, bắt đầu chuỗi ngày nắng

Theo TTKTTVTW|17/04/2020 22:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hà Nội và Miền Bắc đã giảm mưa, tăng nhiệt, trưa và chiều trời nắng; Miền Nam vẫn mưa vào và dông rải rác nhưng nhiệt độ đã lên tới 35 độ.

Miền Bắc và Hà Nội hết mưa, bắt đầu chuỗi ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày 18/4 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ
Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ; sau không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 23. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ
Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; riêng vùng núi phía tây 31-34 độ, có nơi trên 35 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan
  • Năm 2020 nắng nóng kỷ lục
    Moitruong.net.vn – Năm 2020 được dự báo nguy cơ lũ lụt, hạn hán, bão nhiệt đới, đặc biệt là các thảm họa do biến đổi khí hậu trong bối cảnh năm nay được dự báo nắng nóng kỷ lục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 18/4: Miền Bắc và Hà Nội hết mưa, bắt đầu chuỗi ngày nắng