Sông băng Greenland thu hẹp kỷ lục do biến đổi khí hậu

Ngọc Linh (t/h)|17/04/2020 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do biến đổi khí hậu, dải băng Greenland đã mất đi khoảng 600 tỷ tấn nước năm ngoái và lượng nước này sẽ khiến mực nước biển dâng cao thêm khoảng 1,5mm.

Theo một nghiên cứu đăng tải ngày 15/4 về nguy cơ biến đổi khí hậu làm gia tăng mạnh mực nước biển toàn cầu, dải băng Greenland đã thu hẹp nhiều hơn bất cứ thời điểm nào kể từ khi bắt đầu ghi nhận kỷ lục băng tan vào năm ngoái.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Columbia (Mỹ) và Đại học Liege (Bỉ) cho biết lượng nước tan chảy của Greenland có thể khiến mực nước biển toàn cầu dâng cao thêm khoảng 1,5mm.

Nguyên nhân ngoài nhiệt độ ấm lên toàn cầu còn có do các hình thái tuần hoàn khí quyển tiêu cực xuất hiện thường xuyên hơn do hiện tượng biến đổi khí hậu.

Theo nhóm nghiên cứu, các lớp băng bao phủ 80% diện đảo Greenland . Nếu băng ở đây chảy hết, mực nước biển Trái Đất sẽ dâng đến 7m.

Nếu lượng khí thải carbon tiếp tục tăng, tỷ lệ này thậm chí có thể “nhảy vọt” lên khoảng 40% vào năm 2100, cho dù không thể chắc chắn về tốc độ và diễn biến băng tan ở Nam Cực-dải băng lớn nhất trên Trái Đất.

Lưu ý những tác động của biến đổi khí hậu-từ các vụ cháy rừng lớn ở Australia đến hiện tượng tan băng ở Bắc Cực diễn ra nhanh hơn dự đoán trước đây của nhiều nhà khoa học, nghiên cứu trên cũng nhấn mạnh những rủi ro liên quan việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

Lượng lớn nước tan chảy giống như ở Greenland sẽ khiến thủy triều dâng cao hoặc gây lũ lụt hàng năm, từ đó đe dọa sinh kế của hàng trăm triệu người, cũng như làm thay đổi độ mặn của nước biển và có thể phá vỡ hệ sinh thái biển.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sông băng Greenland thu hẹp kỷ lục do biến đổi khí hậu