Dự báo thời tiết ngày 2/5: Hà Nội và Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông

Theo TTKTTVTW|01/05/2019 22:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo thời tiết ngày 2/5 phía Tây và Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 2/5 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29 – 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 -98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Dự báo thời tiêt khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 – 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 – 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 32 – 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 32 – 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 32 – 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 2/5: Hà Nội và Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông