Dự báo thời tiết ngày 20/1: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục mưa rét

Theo TTKTTVTW|19/01/2020 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp, rét đậm, có nơi nhiệt độ xuống dưới 12 độ.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục mưa rét. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 20/1 các khu vực trong cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu Lai Châu, Điện Biên, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên 12 – 15 độ, có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 16-19 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ, vùng núi 8 – 10 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 14-17 độ; vùng núi 12 – 15 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 18-21 độ, Phía Năm 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-15 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 15-17 độ.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 20/1: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục mưa rét