Dự báo thời tiết ngày 23/2: Hà Nội sương mù nhẹ

Theo TTKTTVTW|23/02/2023 05:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

du-bao-thoi-tiet-ngay-23-2.jpg
Hà Nội sương mù nhẹ

Dự báo thời tiết ngày 23/2 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ.
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21- 24 độ
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ; phía Nam có nơi trên 29 độ
Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, miền đông có nơi trên 34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 23/2: Hà Nội sương mù nhẹ