Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Hà Nội được dự báo thời tiết thuận lợi trong ngày 2/9, sáng có thể mưa nhẹ nhưng chiều tối nắng ráo, tạo điều kiện cho các hoạt động kỷ niệm A80 diễn ra suôn sẻ.
Giữa khó khăn do thiên tai, nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa vẫn nỗ lực đến trường trong ngày khai giảng. Những lớp học tạm, sách vở thiếu thốn không thể dập tắt khát vọng học tập và sự chung tay đầy nhân văn của toàn xã hội.
Khánh Hòa mỗi ngày phát sinh gần 1.900 tấn rác, trong đó rác nhựa chiếm hơn 200 tấn. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp giảm nhựa dùng một lần, tăng tái chế và hoàn thiện hạ tầng xử lý rác thải.
Trong những ngày đầu tháng 9, miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, bất ngờ hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt lên tới 36 độ C, khiến nhiều người có cảm giác như đang ở giữa mùa hè.
Ngày 4/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1894/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam giai đoạn 2025 -2030.
Bão số 7 đang mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây bắc trên vùng biển khu vực bắc Biển Đông, dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc trong 24 giờ tới.
Theo số liệu của Dự án lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh, cả nước hiện có 130 điểm đất nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật cần sớm được điều tra chi tiết, lập dự án xử lý để ngăn nguy cơ lan rộng, ảnh hưởng lâu dài tới đời sống người dân.
Tình trạng ô nhiễm sông hồ kéo dài nhiều năm nay đang trở thành nỗi lo thường trực của người dân tại nhiều địa phương. Từ sông Nhuệ, sông Đáy, Ngũ Huyện Khê đến hệ thống Bắc Hưng Hải, nguồn nước bị “bức tử” bởi nước thải công nghiệp, sinh hoạt chưa xử lý, cùng hóa chất và mầm bệnh từ nông nghiệp. Nhiều đoạn sông đã biến thành “dòng sông chết”.
Ngày 5/9, tại nhiều đoạn sông Tô Lịch (Hà Nội) cho thấy tình trạng ô nhiễm đã quay trở lại sau khi dòng sông vừa có thời gian ngắn trong xanh hiếm hoi. Nước sông chuyển sang màu đen; trên mặt nước, nhiều loại rác thải sinh hoạt như túi nilon, chai lọ, cành cây… nổi lềnh bềnh, gây mất mỹ quan đô thị.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động ứng phó với bão số 7.