Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong những thập niên gần đây, ô nhiễm nước đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng ở Việt Nam, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 18/7, khu vực miền Bắc và các tỉnh Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng, có nơi gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, một số khu vực ghi nhận trên 38 độ.
Nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, UBND TP Hà Nội chuẩn bị chính thức cấm toàn bộ xe máy sử dụng xăng dầu lưu thông trong khu vực vành đai 1 từ tháng 7/2026. Đây là một bước đi then chốt trong chiến lược giao thông xanh, đồng thời củng cố vùng phát thải thấp (LEZ) tại trung tâm nội đô lịch sử.
Liên hợp quốc cảnh báo thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn cầu về đa dạng sinh học khi khoảng 1 triệu loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng, trong bối cảnh thiên nhiên suy thoái chưa từng có.
Sáng 18/7, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Wipha. Dự báo bão sẽ đi vào Biển Đông trong ngày 19/7 và có khả năng mạnh dần, trở thành cơn bão số 3 trong mùa mưa bão 2025.
Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, các địa phương được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện, không để bị động khi thiên tai xảy ra.
Theo các nhà khoa học, các công nghệ như: Đốt, chôn lấp lộ thiên, nhiệt phân hay tái sử dụng, tái chế hóa học,…cần bị loại khỏi danh mục giải pháp quản lý và tái sử dụng rác thải nhựa.