Dự báo thời tiết ngày 28/10: Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, đêm trời lạnh

Theo TTKTTVTW|28/10/2022 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

du-bao-thoi-tiet-ngay-28-10.jpg
Hà Nội sáng sớm có sương mù vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 28/10 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.
Nhiệt độ co nhất: 28-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31độ, có nơi trên 31 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.
Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 28/10: Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, đêm trời lạnh