Dự báo thời tiết ngày 28/2: Hà Nội sáng sớm sương mù nhẹ, ngày hửng nắng

Theo TTKTTVTW|27/02/2022 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Khu vực Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 28/2 các khu vực trong cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến dông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-18 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 114-17 độ, có nơi dưới 10 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến dông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm và sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 25-27 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan
  • 10 thảm họa thời tiết khắc nghiệt năm 2021
    Moitruong.net.vn – Những sự kiện thời tiết khắc nghiệt chưa từng có đã diễn ra trong năm 2021, phá hủy nhiều nhà cửa cũng như làm thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, đặc biệt cướp đi sinh mạng của biết bao người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 28/2: Hà Nội sáng sớm sương mù nhẹ, ngày hửng nắng