Dự báo thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ có mưa dông diện rộng

Theo TTKTTVTW|02/05/2019 22:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 2 – 4/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, riêng đêm 3/5 ở vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to.

Diễn biến thời tiết các khu vực ngày 3/5 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng Tây Bắc ngày có mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29 – 32 độ C, riêng khu Tây Bắc 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Ảnh minh họa

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 32 – 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 3/5 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 31 – 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 33 – 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ có mưa dông diện rộng