Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè năm nay, nhiều khu vực tại Hà Nội ghi nhận nền nhiệt ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C. Không ít người dân có cảm giác thành phố ngày càng ngột ngạt, oi bức hơn trước, dù vẫn sống trong cùng một không gian quen thuộc.
Mưa dông bao trùm nhiều khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ trong ngày 26/6, giúp hạ nhiệt sau đợt nắng nóng nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và ngập úng cục bộ. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Đợt nắng nóng diện rộng tại miền Bắc đã chính thức kết thúc khi khu vực này chuyển sang hình thái thời tiết mưa dông kéo dài. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung vẫn tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiều nơi nhiệt độ duy trì ở mức trên 39°C.
Dù đã triển khai nhiều dự án và giải pháp chống ngập trong thời gian qua, TP Hồ Chí Minh hiện vẫn còn 26 tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập khi có mưa lớn và 8 tuyến đường chịu ảnh hưởng của triều cường.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình với quy mô 1.000 giường bệnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/6. Cơ sở mới được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ gần 1.300 cán bộ y tế, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao cho người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận.
Nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng tại nhiều địa phương từ Bắc Bộ đến Trung Bộ với nền nhiệt phổ biến từ 36-40 độ C, nhiều nơi cao hơn. Trong bối cảnh hiện tượng El Nino được dự báo tiếp tục mạnh lên và kéo dài đến cuối năm 2026, các chuyên gia khí tượng và y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của thời tiết cực đoan.
Sau khi triển khai hiệu quả tại 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án Quản lý bền vững tài nguyên nước dưới đất (CRMGG) với sự hỗ trợ của Chính phủ Đức đã được mở rộng ra các khu vực ven biển Việt Nam.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực khai thác nguồn nước ngày càng gia tăng, tỉnh Tây Ninh đang xây dựng lộ trình bảo đảm an ninh nguồn nước đến năm 2040 với nhiều giải pháp đồng bộ từ bảo vệ, phục hồi nguồn nước đến hiện đại hóa công tác quản lý, giám sát và điều phối tài nguyên nước trên phạm vi liên vùng.
Ngày 29/6, Hà Nội sẽ chính thức công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026. Điểm nhấn của sự kiện là lần đầu tiên đồ án quy hoạch được giới thiệu bằng công nghệ số hiện đại, giúp người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận trực quan với định hướng phát triển dài hạn của Thủ đô.
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển hạ tầng năng lượng thông minh được xem là điều kiện tiên quyết để bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và hướng tới nền kinh tế xanh.