Dự báo thời tiết ngày 6/8: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời hửng nắng

Theo TTKTTVTW|05/08/2019 22:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 6/8 các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ giảm mưa, chỉ còn một số khu vực có mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời hửng nắng.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (06/8), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Chi tiết dự báo thời tiết ngày 6/8 ở 6 vùng cả nước:

Đông Bắc Bộ

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 – 96%.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 – 27oC.

Nhiệt độ cao nhất: 29 – 32oC, có nơi trên 32oC.

Hà Nội

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 70 – 96%.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 – 27oC.

Nhiệt độ cao nhất: 29 – 32oC.

Tây Bắc Bộ

dự báo thời tiết ngày mai, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 – 98%.

Nhiệt độ thấp nhất: 22 – 25oC.

Nhiệt độ cao nhất: 28 – 31oC, có nơi trên 31oC.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 – 92%.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 – 27oC.

Nhiệt độ cao nhất: 30 – 33oC; riêng phía Nam 32-36oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Dự báo thời tiết ngày mai, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 – 93%.

Nhiệt độ thấp nhất: 25 – 28oC.

Nhiệt độ cao nhất: 33 – 36oC.

Tây Nguyên

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 67 – 95%.

Nhiệt độ thấp nhất: 21 – 24oC.

Nhiệt độ cao nhất: 27 – 30oC, có nơi trên 30oC.

Nam Bộ

Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 – 97%.

Nhiệt độ thấp nhất: 23 – 26oC.

Nhiệt độ cao nhất: 29 – 32oC.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 6/8: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời hửng nắng