Dự báo thời tiết ngày 9/4: Đông Bắc Bộ trời lạnh

Theo TTKTTVTW|08/04/2021 22:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, mưa to cục bộ. Hà Nội, Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Đông Bắc Bộ trời lạnh

Dự báo thời tiết ngày 9/4 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời chuyển lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng phía Bắc 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ
Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 9/4: Đông Bắc Bộ trời lạnh