Du lịch bùng nổ dịp lễ 30/4 – 1/5: Nhiều địa phương “bội thu”, Hà Nội thu hơn 5.000 tỷ đồng
Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5/2026 ghi nhận làn sóng du lịch sôi động trên cả nước, với hàng triệu lượt khách đổ về các điểm đến lớn. Từ Hà Nội, Quảng Ninh đến Khánh Hòa, Huế…, lượng khách tăng mạnh kéo theo doanh thu du lịch đạt hàng nghìn tỷ đồng, cho thấy sức phục hồi và tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch.
Trong kỳ nghỉ kéo dài từ 25/4 đến hết ngày 3/5, Hà Nội đón khoảng 1,35 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 248.000 lượt (khoảng 175.000 lượt có lưu trú), khách nội địa trên 1,1 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 5.000 tỷ đồng.
Không khí du lịch diễn ra sôi động tại cả khu vực nội thành và ngoại thành, với nhiều sản phẩm, dịch vụ được tổ chức đồng loạt, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tại Cửa Lò (Nghệ An), trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2026, địa phương đón hơn 300.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 300 tỷ đồng. Riêng hai ngày cao điểm 30/4 và 1/5, lượng khách vượt 100.000 lượt mỗi ngày.
Giá dịch vụ ăn uống, lưu trú ổn định, môi trường du lịch được đảm bảo, góp phần tạo ấn tượng tốt với du khách. Ngay từ lễ khai mạc mùa du lịch tối 25/4, Cửa Lò đã thu hút đông đảo người dân, tạo đà cho mùa hè 2026.
Tương tự, Khánh Hòa ghi nhận tổng lượng khách hơn 1,5 triệu lượt trong dịp lễ. Riêng kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, địa phương đón hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt khoảng 1.900 tỷ đồng. Các đơn vị du lịch đã chủ động nâng cấp hạ tầng, cải thiện dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tăng cao.
Trong 3 ngày nghỉ lễ, Quảng Ninh đón khoảng 810.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 2.510 tỷ đồng. Các điểm đến nổi bật như Vịnh Hạ Long, Sun World Hạ Long, Yên Tử… đều ghi nhận lượng khách lớn.
Thời tiết thuận lợi khiến các bãi biển từ Hạ Long, Bãi Cháy đến Cô Tô, Vân Đồn trở nên đông đúc, tạo nên không khí du lịch sôi động đầu hè.
Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, lượng khách ngày 1/5 tăng 41%, doanh thu tăng 43% so với cùng kỳ. Công suất phòng toàn tỉnh đạt 95–100%, cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng biển tăng cao.
Sa Pa (Lào Cai) đón hơn 57.500 lượt khách chỉ trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ, trong đó khách quốc tế hơn 7.300 lượt. Công suất phòng đạt 95–99%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch đạt hơn 121 tỷ đồng.
Tại Huế, trong 5 ngày từ 29/4 đến 3/5, địa phương đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, công suất phòng đạt khoảng 99%.
Đáng chú ý, lượng khách tham quan di sản Huế liên tiếp lập kỷ lục. Ngày 30/4 ghi nhận hơn 27.000 lượt khách, sang ngày 1/5 tăng lên hơn 30.700 lượt – mức cao nhất từ trước đến nay.
Việc nhiều địa phương đạt doanh thu cao ngay trong dịp đầu mùa được xem là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch năm 2026. Không chỉ các đô thị lớn, các điểm đến biển đảo, miền núi và di sản đều ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ.
Với đà tăng trưởng này, ngành du lịch kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá trong mùa hè, đặc biệt khi các địa phương đã chủ động xây dựng chuỗi sự kiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm để giữ chân du khách.
.jpg)



