Đưa “Di sản văn hóa Óc Eo” đến với người dân Thủ đô

Bạch Dương|25/04/2018 04:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Triển lãm “Di sản văn hóa Óc Eo” đã chính thức khai mạc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám chiều ngày 24/4.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Di sản văn hóa Óc Eo” 

Trong khuôn khổ triển lãm “Di sản văn hóa Óc Eo” sẽ trưng bày trên 100 hình ảnh và trên 40 hiện vật gốc. Các hiện vật bao gồm: đồ thờ cúng, sinh hoạt, sản xuất, trang sức, vật liệu kiến trúc, được khai quật và tìm thấy ở tỉnh An Giang trong các đợt khảo cổ từ năm 1994 đến những năm đầu thế kỷ 21, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng An Giang.

Những hình ảnh trưng bày tại triển lãm thể hiện theo các chủ đề: giới thiệu di chỉ văn hóa Óc Eo; hoạt động khảo cổ; tôn giáo, tín ngưỡng; nghề kim hoàn; gốm Óc Eo cho thấy văn hóa Óc Eo xứng đáng là một trong ba nền văn hóa cổ của Việt Nam.

Tổ chức triển lãm “Di sản văn hóa Óc Eo” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn và phát huy những di sản văn hóa đặc trưng của Việt Nam tới đông đảo người dân Thủ đô cũng như người dân cả nước.

Triển lãm “Di sản văn hóa Óc Eo” sẽ diễn ra từ ngày 24/4 đến ngày 24/5/2018 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Bạch Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa “Di sản văn hóa Óc Eo” đến với người dân Thủ đô