Đưa đón trẻ đi học: Phụ huynh có đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

An Nhiên|11/05/2020 08:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Việc đưa đón gặp nhiều khó khăn, khoảng cách đảm bảo an toàn tại trường là những nỗi lo của phụ huynh có con em ở độ tuổi mầm non và tiểu học trước khi trở lại trường.

Nhà trường khônmg tổ chức ăn bán trú, phụ huynh phải bỏ nhiều thời gian đưa đón con

Khó khăn trong việc đưa đón trẻ mầm non, tiểu học

Để thực hiện quy định giãn cách học sinh, phòng chống dịch COVID-19, các trường học đã bố trí lịch học luân phiên, chia ca và không tổ chức ăn bán trú với trẻ mầm non, học sinh tiểu học. Việc cho phép học sinh quay trở lại trường nhưng không được tổ chức bán trú đang khiến nhiều phụ huynh rối bời, lo lắng. Không ít phụ huynh khó khăn trong việc sắp xếp thời gian để đưa đón con.

Anh Vũ Quốc Nam (có con gái học lớp 2 Trường Tiểu học Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, hiện tại trường con anh chia thành hai ca, một ca học buổi sáng và 1 ca buổi chiều. Tất cả lớp bán trú đều dừng, phụ huynh phải tự đón con về nhà cho ăn.

Cổng trường học đông nghẹt người mỗi khung giờ trẻ đến trường và tan lớp

Tại Hà Nội, TPHCM, học sinh tiểu học sẽ trở lại trường từ 11.5. Việc các trường có tổ chức ăn bán trú, học 2 buổi tại trường hay không đang được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt là các gia đình trẻ, từ địa phương khác về sinh sống, làm việc tại thành phố.

“Hiện trường con tôi đang theo học chưa thông báo phương án cụ thể. Giáo viên chủ nhiệm nói là nhà trường vẫn đang họp và chưa thống nhất được phương án đón học sinh. Thực sự chúng tôi đang rất sốt ruột. Tâm lý của chúng tôi là đã cho học sinh đi học là phải an toàn, cho các con ăn bán trú để thuận lợi cho phụ huynh. Còn nếu thấy chưa an toàn thì chưa nên cho đối tượng học sinh các lớp nhỏ trở lại trường”- chị Nguyễn Mai Anh (phụ huynh Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Hoàng Mai) cho biết.

Phụ huynh phải xếp hàng dài trước cổng trường để chờ đón con về giữa lúc trưa trời nóng oi ả

Cần nâng cao ý thức trong việc đưa, đón con đi học

Để đón học sinh trở lại trường, toàn ngành Giáo dục, nhà trường, thầy cô giáo đã nỗ lực đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Từ việc dọn dẹp vệ sinh, tiêu độc khử trùng khuôn viên trường lớp học, bố trí phương án giãn cách chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đến soạn lại giáo án theo nội dung tinh giản, quản lý việc học, việc chơi của các em tránh tiếp xúc, tập trung đông… đều được chuẩn bị chu đáo. Mọi diễn biến, sinh hoạt của học sinh trong trường, lớp diễn ra trong kịch bản được chuẩn bị. Chỉ trừ thời điểm đầu giờ tới trường và khi tan học, nhất là các trường tiểu học.

6 giờ 20 và 13 giờ 20 là lúc cao điểm các em đến trường. Những ngày này, trước khi vào cổng, học sinh phải dừng lại đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn, bởi vậy số lượng học sinh và phụ huynh dồn lại đông hơn. Phụ huynh nào cũng sợ con trễ giờ, và vội vã đi làm nên tất cả dồn tới trước cổng trường mà chẳng chịu nhường nhau, xếp hàng thứ tự. Các thầy cô giáo làm nhiệm vụ phải hoạt động hết công suất để thao tác nhanh nhất có thể. Ai cũng vã mồ hôi.

Chứng kiến giờ tan học buổi trưa còn “ngộp thở” hơn. Mọi sự chuẩn bị, nỗ lực của nhà trường, giáo viên trong việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 bỗng dưng không còn tác dụng khi phụ huynh tập trung đông đúc trước cổng trường để chờ đón con, em. Trời nắng, lại tập trung đông người, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, nhiều người không còn đủ kiên nhẫn để đeo khẩu trang. Xe máy chật như nêm trước cổng trường, tràn xuống lòng đường.

Đường phố tắc nghẽn, phụ huynh tất bật đưa con về nhà ăn trưa

Ai cũng muốn nhanh chóng đón con mình sớm và thoát khỏi vòng vây. Nhưng thật khó để tìm ra con mình giữa cảnh nhiều học sinh mặc đồng phục tan giờ học cùng một lúc. Bên ngoài cổng trường, phụ huynh lô nhô chen lấn. Một vài người thở dài, chấp nhận đứng đợi con từ xa. Nhưng chỉ được một lúc, có người lại “nóng ruột” xông vào khu vực đang đông người để con nhìn thấy và được đón sớm. Không còn phụ huynh nào nhớ mình vẫn đang thực hiện tránh tiếp xúc gần, tránh tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19.

Học sinh rời khỏi lớp, theo điều hành của giáo viên, ban đầu còn đi hàng một, trật tự, nhưng ra tới sân trường thấy bố mẹ chờ đón đã ào ra, nhanh chóng tạo thành đám đông. Những băng rôn, bảng hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trước cổng trường thời điểm ấy thành ra cản trở, vướng víu, không có tác dụng.

Hiện tượng xô bồ, chen lấn, mất trật tự trong việc đưa con đầu giờ và đón con tan trường ở các trường tiểu học (các cấp học khác hiện tượng này đỡ hơn) không phải là không có cách giải quyết. Chỉ cần có sự điều phối hài hòa, khoa học từ phía nhà trường và ý thức từ phía phụ huynh. Nhà trường cần tăng cường giáo viên làm công tác đo thân nhiệt để tránh ùn ứ; khi tan học cần điều phối thứ tự từng lớp ra về, đồng thời thông báo bằng loa để phụ huynh bên ngoài không chen lấn. Những phụ huynh đưa, đón con cần chủ động giãn cách vị trí và thời gian, đứng từ xa theo thứ tự và chờ tới lượt; đồng thời lắng nghe và thực hiện nghiêm túc sự điều phối của nhà trường, thầy cô giáo.

Mỗi người cần có ý thức khi đưa đón trẻ đi học, đảm bảo mục tiêu không tụ tập đông người mà ngành giáo dục đã đặt ra

Con ai người ấy quý, nhưng chúng ta cần phải biết rằng thực hiện việc tránh tập trung đông người để phòng, chống dịch trong thời điểm này là bắt buộc và cần phải trở thành ý thức, văn hóa.

An Nhiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa đón trẻ đi học: Phụ huynh có đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới