Đưa Luật Biên phòng Việt Nam đến với cán bộ, nhân dân biên giới biển

Quang Anh – Văn Danh|12/07/2023 21:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đó là mục tiêu của hội nghị tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết vừa được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị trấn Phước Hải vào sáng ngày 12/7/2023.

Ngay từ sáng sớm, gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tập trung đông đủ tại hội trường của thị trấn Phước Hải để dự hội nghị tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam. Mở đầu cho buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được xem phim tài liệu về quá trình xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Ngay sau đó, Trung tá Đặng Văn Trọng, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh đã giới thiệu 2 chuyên đề gồm: nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; nội dung cơ bản Nghị định số 106/2021/NĐ-CP, ngày 6/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam.

W_bien-phong-1.jpg
Trung tá Đặng Văn Trọng, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên truyền Luật BPVN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, Luật Biên phòng Việt Nam gồm 6 chương, 36 điều được Quốc hội khóa XIV biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Trong đó, nêu rõ một số chính sách của Nhà nước về BĐBP; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Biên phòng, nguyên tắc, lực lượng thực thi nhiệm vụ Biên phòng; hệ thống tổ chức, phạm vi hoạt động của BĐBP, chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ Biên phòng và BĐBP; hoạt động phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng trong quân đội trong áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia…

Ông Võ Thanh Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã triển khai đến các ngành, các cấp, tổ chức tập huấn, phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Hải tổ chức tuyên truyền để bà con hiểu rõ hơn về tầm quan trọng, ý nghĩa của Luật BPVN. Qua thời gian triển khai thực hiện, nhận thức của cán bộ, công chức, người dân về chủ quyền biển đảo, trách nhiệm của bản thân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia đã được nâng lên rõ rệt”.

“Được xem phim tài liệu về quá trình xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, nghiên cứu qua tài liệu và tờ gấp phát tại hội nghị, vừa được tuyên truyền, phổ biến nội dung chính về Luật BPVN, chúng tôi không chỉ hiểu hơn về trách nhiệm của mình khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển mà còn phải tích cực giúp đỡ lực lượng biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chung sức bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc”, ông Nguyễn Văn Thành, khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải nói.

W_bien-phong-2.jpg
Lực lượng BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu phát tài liệu và tờ gấp tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Điều 8 Luật Biên phòng Việt Nam ghi rõ các hành vi bị nghiêm cấm về biên phòng cụ thể: Xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; phá hoại, gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Sử dụng hoặc cho sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác; đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ biên giới. Giả danh cơ quan, tổ chức, người thực thi nhiệm vụ biên phòng; chống lại, cản trở, trả thù, đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thực thi nhiệm vụ biên phòng. Mua chuộc, hối lộ, dụ dỗ, lôi kéo hoặc ép buộc người thực thi nhiệm vụ biên phòng làm trái quy định của pháp luật. Lợi dụng, lạm dụng việc thực thi nhiệm vụ biên phòng để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Phân biệt đối xử về giới, chia rẽ, kỳ thị dân tộc, chủng tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa trong thực thi nhiệm vụ biên phòng. Sản xuất, sử dụng, mua bán, trao đổi, vận chuyển, phát tán thông tin, hình ảnh sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia.

“Sau khi được nghe cán bộ Biên phòng tuyên truyền, phổ biến các nội dung Luật BPVN, bà con chúng tôi cũng hiểu rõ hơn, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Chúng tôi sẽ tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình tích cực phối hợp với BĐBP nêu cao tinh thần tố giác tội phạm để góp phần giữ vững an ninh biên giới biển, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân”, ông Nguyễn Hùng Dũng, khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải chia sẻ.

W_bien-phong-4.jpg
Đồn Biên phòng Phước Hải, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên truyền pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển.

Theo Thiếu tá Trần Minh Nghĩa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Hải cho biết: Đồn Biên phòng Phước Hải được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ địa bàn khu vực biên giới biển xã Lộc An và Thị trấn Phước Hải - huyện Đất Đỏ với chính diện bờ biển 17,5 km từ Đèo nước ngọt đến cửa biển Lộc An. Là địa bàn có vị trí quan trọng về kinh tế - quốc phòng - an ninh của huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhân dân trên địa bàn đa số sống bằng nghề đánh bắt, thu mua, chế biến thủy hải sản, một số hoạt động du lịch và nông nghiệp. Cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ biên phòng. Việc triển khai thi hành Luật Biên phòng đồng bộ, thống nhất cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, gắn với thi hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương và của đất nước. Qua đó nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tham gia, phối hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

“Việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần thiết. Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Thời gian tới, lực lượng BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, đa dạng thêm nhiều hình tuyên truyền Luật BPVN phù hợp với từng đối tượng, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, thấm sâu vào lòng dân biên giới khu vực biên giới biển. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, nhân dân nắm chắc các nội dung cơ bản của luật và các văn bản quy định chi tiết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, Trung tá Đặng Văn Trọng, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ.

Bài liên quan
  • BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho cán bộ, nhân dân xã Bình Châu
    Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2031-2025" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 10/7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho hơn 120 cán bộ và nhân dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa Luật Biên phòng Việt Nam đến với cán bộ, nhân dân biên giới biển