Dừng hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vụ lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc
Chính phủ Nepal quyết định dừng hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau vụ lở đất và lũ quét quy mô lớn xảy ra hồi tháng 8 tại khu vực biên giới với Trung Quốc khiến 1.455 người thiệt mạng và hơn 5.200 người chưa rõ tung tích.
Mới đây, Chính phủ Nepal đã ra thông báo quyết định dừng các hoạt động có sự tham gia của lực lượng quân đội và cảnh sát, ngoại trừ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ thiết yếu. Giới chức cho biết khả năng tìm thấy người sống sót sau 40 ngày kể từ thảm họa là rất thấp, song nêu rõ hoạt động sẽ được nối lại nếu có thông tin mới.

Thảm họa lở đất và lũ quét xảy ra vào ngày 26/8 đã khiến 1.455 người thiệt mạng và hơn 5.200 người chưa rõ tung tích tại Nepal. Truyền thông Trung Quốc đưa tin bên phía Trung Quốc có 43 người thiệt mạng và hơn 510 người chưa rõ tung tích.
Bên cạnh việc tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân, Chính phủ Nepal dự kiến sẽ chuyển trọng tâm sang phục hồi và tái thiết. Giới chức dự định tăng cường hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống, trong đó có việc di dời các cộng đồng thuộc vùng có nguy cơ bị thiên tai đến khu vực cao hơn và an toàn hơn.
Trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc từ ngày 26/8/2026, lực lượng chức năng đã nỗ lực triển khai các chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn quy mô lớn.
Theo các báo cáo, trong giai đoạn đầu sau thảm họa, cơ quan chức năng thông tin đã giải cứu được hơn 114 người.
Đến ngày 4/9/2026, tổng số người được giải cứu khỏi các dự án thủy điện đã lên tới hơn 270 người.
Công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, cơ sở hạ tầng bị phá hủy và bùn đất dày đặc. Lực lượng quân đội và cảnh sát Nepal đã làm việc liên tục để tiếp cận các khu vực bị mắc kẹt, đặc biệt là trong các đường hầm thủy điện, nơi nhiều công nhân đã sống sót nhờ các túi khí.




