Đường phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tấp nập sau kỳ nghỉ lễ

Minh An (T/h)|04/05/2020 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày, người dân cả nước bắt đầu đi làm trở lại, học sinh cũng bắt đầu tới trường khiến lưu lượng giao thông tăng cao.

Theo đó, mới đầu giờ sáng tại thủ đô Hà Nội, dưới cái nắng chói chang, ô tô, xe máy ken đặc. Trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm, hàng nghìn phương tiện xếp hàng chờ đèn đỏ, trái ngược hoàn toàn những ngày nghỉ lễ và giãn cách xã hội trước đó.

Người Hà Nội bắt đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày. Các tuyến đường thủ đô đã đông đúc, tấp nập xe cộ.

Phố Thái Hà, đoạn qua Trung tâm chiếu phim quốc gia. Ảnh Vietnamnet

Đường Láng hướng về Ngã Tư Sở. Ảnh Vietnamnet

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, sau 4 ngày nghỉ lễ, người dân cũng đã bắt đầu trở lại làm việc, học sinh cũng trở lại trường khiến lưu lượng giao thông tăng cao, nhưng không xảy ra ùn tắc. Trong ảnh, tại khu vực Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) nhiều người đi xe máy leo lên vỉa hè vì đường quá đông.

Đường Nguyễn Văn Linh (quận 7), lưu lượng giao thông tăng cao, di chuyển khó khăn nhưng không xảy ra ùn tắc.

Đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua Khu chế xuất Tân Thuận lượng xe tăng cao vì công nhân bắt đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh VTC

Đường Võ Thị Sáu (quận 3) các xe di chuyển khó khăn. Ảnh VTC

Minh An (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tấp nập sau kỳ nghỉ lễ