Biến đổi khí hậu

Gấp rút chuẩn bị ứng phó với bão Bualoi

Thảo Nhi 16:45 26/09/2025

Trước diễn biến của bão Bualoi khi đi vào Biển Đông ngày càng mạnh lên, di chuyển siêu tốc, cần chuẩn bị công tác ứng phó giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

bao-so-10-1-.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cuộc họp để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 10

Trong cuộc họp chuẩn bị công tác ứng phó với bão số 10, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Dự báo trong tối 26/9 bão BUALOI sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Sau khi vào Biển Đông bão tiếp tục mạnh thêm, có thể mạnh lên cấp 13, giật cấp 15, sau đó hướng về khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự báo tới 70-80% bão sẽ đi vào khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An - Thanh Hóa, một phần phía Nam Đồng bằng sông Hồng. Với phương án này, mưa lớn sẽ tập trung chủ yếu ở Nam Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ ngày 28–30/9, tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị có mưa rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại trung du, miền núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị; lũ trên các sông có khả năng lên mức Báo động I–II, có nơi trên Báo động III. Ven biển Bắc Trung Bộ dự báo nước dâng bão 1,0–1,8m kết hợp triều cường gây nguy cơ ngập lụt cao.

Bão gây sóng biển cao 6-8m ở Bắc và giữa Biển Đông, vùng gần tâm bão sóng biển rất lớn, cao 8-10m. Khu vực ngoài khơi Nam vịnh Bắc Bộ và Quảng Trị-Quảng Ngãi có sóng cao 3-5m, gần tâm bão sóng cao 5-7m. Vùng biển ven bờ các tỉnh Hưng Yên-Quảng Ngãi có sóng cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m.

duong-di-cua-bao-so-10.png
Dự báo hướng đi của bão số 10

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão Bualoi, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá: "Cơn bão này di chuyển rất nhanh, càng vào gần bờ càng mạnh. Rất khác với bão số 9 càng vào gần bờ càng yếu đi. Diện tác động của bão số 10 rất rộng, mưa và gió có thể kéo dài từ Ninh Bình - Hà Tĩnh. Quy luật có 2 cơn bão liên tiếp thì thường gây thiệt hại lớn. Tôi ngại nhất là người dân chủ quan sau khi cơn bão số 9 suy yếu rất nhanh. Vì vậy cần không được chủ quan, tập trung ứng phó từ sớm, từ xa".

Đồng thời, ông Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị các cơ quan cần thông báo để tàu thuyền phải di chuyển nhanh hơn ra khỏi khu vực nguy hiểm do bão.

Đối với các địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 cần tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; có biện pháp khắc phục nhanh sự cố, duy trì hoạt động, không để gián đoạn trước, trong và sau bão;

Tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống;

Sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; có biện pháp khắc phục nhanh sự cố, duy trì hoạt động, không để gián đoạn trước, trong và sau bão;

Khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng của công trình đê điều đã xảy ra trong thời gian vừa qua; kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án hộ đê chống lũ trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”;

Tùy theo thực tế tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi bão đổ bộ; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; sẵn sàng phương án phân luồng giao thông từ sớm, từ xa; có kế hoạch cấm các phương tiện giao thông đi vào khu vực ảnh hưởng khi bão đổ bộ, đặc biệt là các đoạn tuyến trên hệ thống quốc lộ và cao tốc.

Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước; tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi xảy ra mưa lũ; sẵn sàng phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư; Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Gấp rút chuẩn bị ứng phó với bão Bualoi
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.