Ô nhiễm môi trường

Gaza đối mặt nguy cơ thảm họa môi trường từ 700.000 tấn rác thải tồn đọng

Anh Minh 16/11/2025 08:00

Liên minh các thành phố Gaza vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa sức khỏe và môi trường khi khoảng 700.000 tấn rác thải đang chất đống tại nhiều điểm tập kết trong bối cảnh khu vực này thiếu nghiêm trọng nhiên liệu và các dịch vụ thiết yếu.

Phó Chủ tịch Liên minh các thành phố Gaza, ông Alaa Al-Batta, ngày 14/11 cho biết hệ thống đô thị tại Gaza đang đứng trước “bài toán không lời giải” khi cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề, còn nhiên liệu và thiết bị thu gom rác gần như cạn kiệt do ảnh hưởng của cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Hamas.

Theo ông Al-Batta, dù đã một tháng trôi qua kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10, các thành phố vẫn không thể khôi phục những dịch vụ cơ bản cho người dân. Lượng rác thải khổng lồ tích tụ ở cả khu vực Bắc và Nam Gaza đã vượt 700.000 tấn, chủ yếu do việc tiếp cận các bãi rác tại khu vực biên giới – nơi Israel kiểm soát bị phong tỏa. Khối lượng rác này tạo điều kiện cho muỗi, chuột phát triển và đe dọa gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

gaza.jpg
Bãi rác khổng lồ tại thành phố Gaza. Ảnh: Anadolu

Tình trạng thiếu nhiên liệu được đánh giá là “cuộc khủng hoảng cấp bách nhất” hiện nay. Nhiều thành phố buộc phải vay mượn nhiên liệu để duy trì hoạt động, nhưng nguồn tạm bợ này đang cạn kiệt, có nguy cơ khiến các dịch vụ thiết yếu bị đình trệ trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, ông Al-Batta kêu gọi các quốc gia Arab nhanh chóng hỗ trợ nhiên liệu để đảm bảo hoạt động tối thiểu của các đô thị.

Khủng hoảng nước tại Gaza cũng rơi vào tình trạng nghiêm trọng chưa từng có. Hơn 700 giếng nước chiếm 80-85% tổng số giếng bị phá hủy, khiến lượng nước cung cấp bình quân đầu người giảm từ 90 lít/ngày xuống còn 10-15 lít. Nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nghiêm trọng do hệ thống xử lý nước thải bị tấn công trong suốt hai năm xung đột.

“Hệ thống cống thoát nước dài khoảng 2 triệu mét gần như bị phá hủy hoàn toàn. Các thành phố hiện không có trang thiết bị để sửa chữa hay bảo trì,” ông Al-Batta nói.

Bên cạnh đó, điều kiện làm việc cực kỳ nguy hiểm cũng đang đe dọa đội ngũ nhân lực đô thị. Hơn 200 nhân viên vệ sinh và công nhân môi trường đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ, trong khi khoảng 5.000 người không nhận được lương suốt hai năm qua.

Theo số liệu từ Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza, thiệt hại đối với lĩnh vực đô thị và dịch vụ trong hai năm xung đột lên tới 6 tỷ USD. Việc Israel không cho phép đưa máy móc mới vào Gaza khiến nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát ước tính 70 triệu tấn, xử lý chất thải, mở lại đường phố và quản lý các khủng hoảng đô thị gặp vô vàn khó khăn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Gaza đối mặt nguy cơ thảm họa môi trường từ 700.000 tấn rác thải tồn đọng
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.