Gia Lai: Hơn 62.000 người dân được tiêm vaccine ngừa bạch hầu

Hoàng Nhân|06/11/2020 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Gia Lai triển khai đồng loạt tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu trên 62.000 người dân ở những địa phương có bệnh nhân mắc hoặc tử vong do mắc bệnh bạch hầu.

Ngày 5/11, Sở Y tế Gia Lai cho biết, đơn vị đã triển khai tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trên 62.000 người dân tại 11 xã thuộc địa bàn các huyện: Đăk Đoa, Ia Grai, H. Mang Yang – nơi xảy ra dịch. Trong đó, địa phương H. Ia Grai đã triển khai tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu đợt II cho hàng nghìn người dân.

Triển khai khám sàng lọc bệnh bạch hầu.

Thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 50 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, trong đó có 2 trường hợp tử vong, 48 trường hợp khác đã điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện. Hiện, 20/21 xã đã qua 14 ngày không ghi nhận ca bệnh mới. Ngành Y tế Gia Lai đã tiến hành khám sàng lọc cho tổng số trên 23.200 người.

Trước đó, vào tháng 7/2020, tại Gia Lai, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo việc cấp ngay 10 triệu liều vaccine phòng bệnh bạch hầu để tiêm chủng mở rộng cho khoảng 4,7 triệu người dân tại các tỉnh Tây Nguyên, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Hoàng Nhân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Hơn 62.000 người dân được tiêm vaccine ngừa bạch hầu