Gia Lai: Người dân vùng biên giới Ia Mơ mong sớm có nước tưới

Hồng Trang (T/h)|01/04/2020 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Người dân xã biên giới Ia Mơ (huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai) đang rất mong chờ nguồn nước tưới từ công trình đại thủy nông Ia Mơr.

Ia Mơ là vùng đất xa xôi, vùng biên giới của huyện Chưprông (Gia Lai), đa số người dân sinh sống là đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, chiếm gần 66%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp 1 vụ, phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời. Do đó, để thay đổi phương thức sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, người dân vùng biên giới đang rất mong chờ nguồn nước tưới từ công trình đại thủy nông Ia Mơr.

Hiện nay, gần 1.600 hecta diện tích cây trồng của xã biên giới Ia Mơ được canh tác chủ yếu dựa vào quy luật tự nhiên nên hiệu quả kinh tế thấp, chưa kể đến hạn hán mất mùa luôn rình rập ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân.

Nếu nguồn nước tưới dồi dào từ hồ thủy lợi Ia Mơ sớm được khơi thông sẽ mở ra cơ hội giúp người dân nơi đây tổ chức thâm canh, luân canh, chuyên canh kết hợp, xây dựng những mô hình kinh tế tổng hợp có giá trị cao nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất, các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân vùng biên giới.

Ảnh minh họa

Ông Siu Đoàn ở làng Klă, xã Ia Mơ, cho biết gia đình ông có 1,2 hecta đất, tất cả đều sử dụng để trồng lúa 1 vụ nên cũng chỉ đủ ăn hàng ngày. “Trước đây bà con chỉ làm lúa được 1 vụ nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Nay được Nhà nước đầu tư xây dựng hồ thủy lợi, bà con rất mừng và mong sao thủy lợi xong sớm, có kênh mương dẫn nước để bà con trồng lúa 2 vụ, có thêm thu nhập để cuộc sống ấm no hơn”, ông Siu Đoàn chia sẻ.

Là hộ thuộc diện khó khăn, kinh tế gia đình ông Rơ Mah Thanh ở làng Nap, xã Ia Mơ chỉ trông ngóng vào vỏn vẹn 1 hecta lúa sản xuất 1 vụ. Nếu năm nào thời tiết hạn hán thì coi như mất trắng, cuộc sống gia đình rau cháo qua ngày.

“Rất mong hồ thủy lợi sớm được hoàn thành, có kênh mương dẫn nước, chúng tôi có thể trồng lúa 2 vụ. Có nước đảm bảo cây trồng phát triển tốt, năng suất cao, thu nhập tăng thêm từ đó chất lượng cuộc sống của gia đình được ổn định hơn”, ông Rơ Mah Thanh mong muốn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ cho biết: Công trình thủy lợi Ia Mơ có tầm quan trọng đặc biệt đối với công cuộc phát triển kinh tế, xã hội cho bà con địa phương trên vùng biên giới xa xôi.

Để phát triển kinh tế, về lâu dài rất cần hồ thủy lợi để cấp nước tưới giúp phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển về nông nghiệp; trong đó, đa canh về cây trồng giúp nhân dân phát triển kinh tế bền vững, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định kinh tế – xã hội vùng biên giới.

Bà con nhân dân và chính quyền xã Ia Mơ đang rất mong chờ và kỳ vọng công trình thủy lợi Ia Mơ sớm hoàn thành để bà con chuyển đổi phương thức canh tác để phát triển kinh tế bền vững, lâu dài, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo để giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn xã biên giới Ia Mơ, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Hồng Trang (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Người dân vùng biên giới Ia Mơ mong sớm có nước tưới