Giông lốc kinh hoàng càn quét khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái tại Nghệ An

Lê Hạ (t/h)|30/08/2019 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An) khiến hàng chục ngôi nhà tốc mái, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị gãy đổ.

Sáng 30/8, thông tin từ UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trận lốc xoáy, kèm theo mưa lớn gây thiệt hại nhiều về tài sản, hoa màu.

Theo đó vào khoảng 17h ngày 29/8, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn bất ngờ diễn ra gây ảnh hưởng và thiệt hại lớn trên địa bàn huyện Anh Sơn. Theo thống kê sơ bộ đã có 41 ngôi nhà bị tốc mái, 1 ngôi nhà bị sập, cây cối gãy đổ khắp nơi, hoa màu, lúa hè thu cũng chịu thiệt hại nặng nề…

Rất may không có thiệt hại về người. Ảnh Hùng Tuấn

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã thành lập đoàn đi kiểm tra thiệt hại; đồng thời chỉ đạo, huy động các lực lượng tại chỗ, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại.

Hiện tại, do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 4 nên tại các địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh đang có mưa lớn. Các huyện như: Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ (Nghệ An) và các huyện miền núi ở Hà Tĩnh có nguy cơ cao về lốc xoáy, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (30/8), sau khi đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, bão số 4 (bão Podul) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lê Hạ (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giông lốc kinh hoàng càn quét khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái tại Nghệ An