Hà Nội bắn pháo hoa tại 31 điểm vào giao thừa Tết Nguyên đán 2024

Minh Lâm|27/12/2023 19:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trong đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 31 vị trí, trong đó có 9 vị trí tầm cao và 22 vị trí tầm thấp.

phao-hoa.jpg
Ảnh minh họa.

Sáng ngày 27/12, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP.Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban quý 4/2023 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã liên quan tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại đây, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết đơn vị đang xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện trong đêm giao thừa, với 31 vị trí (quận Hoàn Kiếm 2 vị trí). 9 vị trí bắn pháo hoa tầm cao, với 600 quả/1 vị trí; 22 vị trí bắn pháo hoa tầm thấp.

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chuẩn bị lực lượng và tổ chức tập huấn để đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm bắn pháo.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán tại tất cả 30 quận huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai việc bắn pháo hoa đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân đón Tết vào đêm giao thừa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội bắn pháo hoa tại 31 điểm vào giao thừa Tết Nguyên đán 2024