Hà Nội: Cá chết trắng trôi dạt vào ven Hồ Tây bốc mùi hôi thối nồng nặc

Ngọc Linh (t/h)|22/08/2019 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Cá Hồ Tây chết trắng bụng nổi dạt vào khu vực ven hồ từ đường Nguyễn Đình Thi, đường Trích Sài đến Lạc long Quân nhiều ngày nay khiến khu vực này bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chiều 21/8, cá ở hồ Tây chết trắng trôi dạt vào ven bờ. Nhiều tuyến đường quanh hồ bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều người dân tập thể dục qua đoạn đường Nguyễn Đình Thi phải đi nhanh để tránh mùi hôi thối từ dưới hồ bốc lên.

Điểm bốc mùi hôi nặng nhất là đoạn ngã ba đường Lạc Long Quân – Vệ Hồ, cá chết xếp thành mảng kéo dài. Theo người dân khu vực này phản ánh, nơi đây thường xuyên có xác cá chết trôi dạt vào, tình trạng cá chết bốc mùi hôi thối xảy ra liên tục, đặc biệt là sau những đợt mưa lớn.

Cá chết xếp thành mảng kéo dài từ đường Nguyễn Đình Thi, đường Trích Sài đến Lạc long Quân

“Chúng tôi phải chọn nơi khuất hướng gió để tập thể dục, tránh mùi hôi thối, không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu”, một người dân đi tập thể dục ven hồ nói.

Thời tiết nóng nực rồi mưa lớn 2 ngày liên tiếp khiến xác cá nhanh chóng phân hủy, bốc mùi hôi. Cá chết chủ yếu là rô phi, trê, chép…

Cá chết cùng với rác thải đổ xuống Hồ Tây bốc mùi hôi thối nồng nặc ảnh hướng tới cuộc sống của những người sống quanh khu vực đường Nguyễn Đình Thi.

Dòng nước đen ô nhiễm cũng với những rác thải do các hộ kinh hoanh vỉa hè vứt xuống Hồ Tây khiến khu vực này trở nên ô nhiễm nghiêm trọng.

Đi dọc lên phía đường Trích Sài, nhiều điểm cũng xuất hiện xác cá chết cùng rác thải dạt vào bờ. Rác thải do các quán hàng vỉa hè vứt xuống khiến khu vực này trở nên ô nhiễm nghiêm trọng.

Xác cá dạt vào khiến khu vực quanh Hồ Tây trở nên ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo người dân sống quanh khu vực, hiện tượng cá chết xuất hiện nhiều ngày nay với số lượng nhỏ, tuy nhiên, bắt đầu từ chiều 21/8, cá chết nhiều hơn thì mùi hôi nồng nặc hơn.

Trước đó, hồi tháng 7/2018 và tháng 4 vừa qua Hồ Tây cũng xuất hiện cá chết hàng loạt khiến môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Được biết, Hồ Tây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất nằm ở phía Tây Bắc trung tâm TP Hà Nội. Hồ có diện tích hơn 500 ha với chu vi hơn 17 km, là một phần của sông Hồng cũ sau khi chuyển dòng.

Khoảng 9h30, một nhóm công nhân môi trường đô thị tới thu gom rác và xác cá ở đoạn ven đường Trích Sài. Nhóm công nhân cho biết tình trạng cá chết xuất hiện rải rác cả tháng nay.

“Mỗi ngày, chúng tôi thu gom khoảng 5 tạ cá chết, tuy nhiên, bắt đầu từ vài ngày trở lại đây tình trạng cá chết nhiều hơn”, nữ công nhân phụ trách vớt rác thải ven bờ hồ nói.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cá chết trắng trôi dạt vào ven Hồ Tây bốc mùi hôi thối nồng nặc