Hà Nội: Cháy hội trường Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, cột khói đen cao nhiều mét

Ngọc Linh (t/h)|28/09/2019 01:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 28/9, Hội trường Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội (phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy, khói đen bốc cao nhiều mét.

Vụ cháy bắt đầu xảy ra vào khoảng 5h30 sáng nay tại hội trường Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời điểm trên xảy ra đám cháy tại khu vực sân khấu bên trong cung Việt Xô, cột khói đen bốc lên phía tay phải khu nhà khá lớn.

Khói bốc cao từ hội trường Cung văn hoá hữu nghị Hà Nội (phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) 

Bà Phúc, ở số 12 Yết Kiêu, đối diện Cung Việt Xô nói: Lúc 5h30 sáng, bà lên tầng thượng thì phát hiện khói cuồn cuộn ở Cung văn hóa, lúc đó có một vài công nhân làm trên mái. Lập tức bà gọi điện thoại cho 113 báo có cháy.

Ngay sau khi nhận được thông báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã điều 30 chiến sĩ PCCC cùng 6 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường.

Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô hôm nay có 1 show ca nhạc và 1 triển lãm đều bị hủy vì vụ cháy.

Hiện ngoài xe tiếp nước đang bơm nước vào trong, lực lượng PCCC còn hút nước từ hồ của Cung Việt Xô để dập lửa. Theo một chiến sĩ chữa cháy tại hiện trường cho biết khu vực xảy ra cháy nằm ở tầng 3 khu vực nóc hội trường dãy lẻ.

Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô là địa điểm tổ chức các chương trình nghệ thuật có tiếng tại Hà Nội. Công trình được khởi công vào tháng 1/1978 trên nền cũ của nhà Đấu Xảo Hà Nội, tới tháng 9/1985 thì hoàn thành. Cung do Hội đồng TƯ các công đoàn Liên Xô trước đây trao tặng.

Ngọc Linh (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cháy hội trường Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, cột khói đen cao nhiều mét