Hà Nội: Đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5

Phan Thảo|26/04/2023 08:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 30/4 và 1/5 năm nay dự báo nhu cầu đi lại của hành khách sẽ tăng cao đột biến, có thể tăng lên tới 300% tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội. Để giải tỏa hành khách, hiện các bến xe đã lên phương án vận chuyển khoảng 600 xe tăng cường.

XEM VIDEO: Đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5
W_bx-1.1(1).jpg
Các bến xe tại Hà Nội đã lên phương án sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại người dân dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5

Chỉ ít ngày nữa là tới kỳ nghỉ lễ, tại bến xe Giáp Bát lượng hành khách đi lại bắt đầu gia tăng. Bến xe này dự kiến ​​tăng khoảng 15.000 lượt khách/ngày, tăng 300% so với những ngày bình thường, lượt xe dự kiến ​​khoảng 900 lượt khách/ngày. Hành khách tăng chủ yếu tập trung vào các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa…

W_bx-2.jpg
Nhu cầu của người dân dự kiến ​​tăng cao do nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày.

Trao đổi với PV Tạp chí Điện tử Môi trường và Cuộc sống - Moitruong.net.vn, ông Nguyễn Hoàng Tùng – Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội và Tổng Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội, Bến xe Giáp Bát đã chủ động xây dựng kế hoạch số 21 để thiết lập kế hoạch trong công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 năm nay. Nghỉ lễ năm nay sẽ kéo dài trong 5 ngày vì vậy mà lượng khách về quê cũng như đi du lịch sẽ rất cao. Chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch và theo đề xuất của chúng tôi thì lượng khách dự kiến ​​​​sẽ tăng khoảng 300% so với ngày thường tương đương từ 12.000 - 15.000 lượt khách/ngày. Song song việc đó chúng tôi đã chủ động làm việc với các đơn vị vận tải để chuẩn bị cũng như tăng cường xe để phục vụ hành khách đi lại. Với kế hoạch chuẩn bị như vậy chúng tôi sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân.''

W_bx-3.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Giám đốc Bến xe Giáp Bát

Qua đánh giá của các bến xe, dự kiến ​​lượng hành khách đi lại qua bến sẽ tăng cao từ tối 28/4 đến hết ngày 30/4 năm 2023. Mặc dù lượng hành khách và lượt xe tăng cao so với ngày thường nhưng dự báo chỉ đạt ở mức tương đương trong các kỳ nghỉ lễ trước đó và không vượt quá khả năng đáp ứng của các nhà xe vận hành theo biểu đồ trên tuyến. Do đó lượng xe trên tuyến sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, các đơn vị sẽ vẫn có xe dự phòng để kịp thời giải tỏa vào các thời gian cao điểm tại các tuyến có lượng khách tăng đột biến.

W_bx-4.jpg
W_bx-5.jpg
Dù chưa đến kỳ nghỉ lễ nhưng tại các bến xe đang hoạt động sôi nổi hơn những ngày thường

Ông Tùng chia sẻ thêm: ''Đối diện với bến xe Giáp Bát chúng tôi huy động 100% cán bộ nhân viên đi làm dịp nghỉ lễ năm nay để thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động vận tải phục vụ nhân dân, hành khách đi lại qua bến xe để đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong và ngoài bến xe. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường hướng dẫn và tuyên truyền đối với hành khách về công tác phòng chống dịch Covid - 19. Đối với công tác phối hợp thì bến xe Giáp Bát đã tổ chức họp với các lực lượng công an quận Hoàng Mai, các đội có chức năng để tăng cường, phối hợp và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông cho bến xe. Đặc biệt chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với công an phường Giáp Bát để đảm bảo công tác an ninh trật tự xã hội xung quanh bến xe.''

"Về công tác quản lý, chúng tôi đã tổ chức họp và ký cam kết với các đơn vị vận tải, nhà xe, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/BGTVT; Nghiêm cấm việc nhồi nhét khách, chở quá số lượng người quy định; Nghiêm cấm tự ý tăng giá vé sai quy định. Tất cả các trường hợp vi phạm chúng tôi sẽ có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định và chúng tôi sẽ báo cáo Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội để có biện pháp xử lý kịp thời."

W_bx-6.jpg
Đơn vị tải hành khách xe khách tại Bến xe Giáp Bát.

Đơn vị vận tải hành khách tại Bến xe Giáp Bát cho biết: ''Nhà xe và các doanh nghiệp đã bố trí và tuyên truyền cho các xe lái, phụ xe phải vệ sinh xe sạch trong, bóng ngoài và đảm bảo phương tiện an toàn. Doanh nghiệp đã dự trù lượng khách đột biến thì sẽ có phương tiện để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Dù có khó khăn về mặt xăng dầu và tài chính nhưng giá vé niêm yết thì các doanh nghiệp và nhà xe không áp đặt giá vé tăng.''

Chỉ còn ít ngày nữa kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ diễn ra vì thế việc chắc chắn đảm bảo đủ phương tiện cho hành khách khi đi lại là hết sức cần thiết, bởi thực tế từ nhiều năm trước, khi phương tiện không đảm bảo thì tình trạng nhồi nhét khách, chặt chém giá vé diễn ra bát nháo gây bức xúc trong dư luận.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5