Hà Nội: Gấp rút xử lý ô nhiễm nước hồ Văn Quán

Theo Kinh tế đô thị|06/07/2018 23:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hiện nay, nhiều hộ gia đình, nhà hàng, quán ăn vẫn xả thải trực tiếp ra hồ Văn Quán, trước tình trạng đó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang gấp rút triển khai 2 tuyến cống nhằm xử lý ô nhiễm nước hồ Văn Quán, hồ Võ (Hà Đông) và chống ngập cho phố Phan Văn Trường (Cầu Giấy).

Thi công tuyến cống thu gom nước thải tại khu đô thị Văn Quán

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội Lê Vũ Quảng Sương cho biết, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm hồ Văn Quán, hồ Võ, đơn vị đang cho xây dựng, lắp đặt một tuyến cống thu gom dài gần 900m. Tuyến cống sẽ thu gom toàn bộ nước thải từ các hộ gia đình, kinh doanh tại Khu đô thị Văn Quán, dẫn thẳng ra sông Nhuệ. Dự kiến, trong tháng 7 này sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến cống để đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, đại diện Đội Thoát nước số 8, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, Khu đô thị Văn Quán hiện có rất nhiều nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, sửa chữa xe…, lượng lớn nước thải nhiễm dầu mỡ vẫn chưa qua xử lý trước khi đổ vào hệ thống thoát chung.

“Nước thải không được tách dầu mỡ, xả vào hệ thống chung sẽ hình thành các mảng, khối đặc, bám vào thành cống, gây ảnh hưởng rất lớn đến dòng chảy và khả năng tiêu thoát nước của tuyến cống. Về lâu dài cần phải tách dầu mỡ ngay từ đầu nguồn xả để đảm bảo vệ sinh môi trường và khả năng tiêu thoát nước”, vị này cho hay.

Song song với đó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cũng đang xây dựng tuyến cống dẫn nước thải, nhằm xử lý điểm úng ngập cố hữu trên phố Phan Văn Trường (Cầu Giấy). Phố Phan Văn Trường là một trong những điểm thường xuyên úng ngập khi có mưa lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và hoạt động kinh doanh của hàng trăm hộ dân cũng như các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Nhà Xanh.

Để hạn chế tối đa úng ngập, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang cho xây dựng thêm tại đây một tuyến cống dài gần 500m, thu gom và dẫn nước mưa từ phố Phan Văn Trường ra hệ thống cống trên đường Xuân Thủy. Do khu vực thi công vướng rất nhiều công trình ngầm, đặc biệt là một tuyến ống dẫn nước sạch dài 277m nên có thể kéo dài đến tháng 9. Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẳng định, sau khi tuyến cống hoàn thành, tình trạng úng ngập trên phố Phan Văn Trường sẽ được giải quyết cơ bản, ổn định lâu dài.

Trước đó, Xí nghiệp Thoát nước số 3, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cũng đã hoàn thành thi công, nạo vét, chỉnh sửa hệ thống thoát nước trên phố Nguyễn Chính (Hoàng Mai). Nhờ đó, khả năng thoát nước trên phố Nguyễn Chính đã được cải thiện hoàn toàn. Nếu như trước đây, mỗi trận mưa to thường khiến phố Nguyễn Chính ngập bủm trong nước từ 3 – 4 tiếng đồng hồ, thì nay chỉ sau khoảng 30 phút nước đã rút hết, giao thông trở lại bình thường.

Theo Kinh tế đô thị


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Gấp rút xử lý ô nhiễm nước hồ Văn Quán