Gia Lai siết trách nhiệm người đứng đầu trong phòng cháy rừng
Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng do nắng nóng, khô hạn kéo dài, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ rừng triển khai ở mức cao nhất các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra cháy do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm.
Theo Công văn số 11116/UBND-NNMT, UBND tỉnh Gia Lai cho biết trong tháng 7 và 8/2026, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra một số vụ cháy rừng, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Các vụ cháy tập trung tại khu vực phía Đông của tỉnh, trong đó có các khu vực Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn và gần đây là khu vực phường Quy Nhơn Nam.

Tình trạng cháy rừng liên tiếp trong thời gian qua cho thấy nguy cơ cháy đang ở mức đáng lo ngại, nhất là khi thời tiết tiếp tục nắng nóng, khô hạn và diễn biến phức tạp.
Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng El Niño được dự báo tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh từ tháng 9 đến cuối năm 2026. Diễn biến này có thể làm gia tăng nắng nóng, khô hạn, thiếu nước và nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND các xã, phường và thủ trưởng các đơn vị chủ rừng được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo công tác PCCCR, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng do chủ quan, lơ là hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng.
UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ rừng kích hoạt phương án “4 tại chỗ” ở mức cao nhất; rà soát, cập nhật phương án PCCCR phù hợp với điều kiện nắng nóng, khô hạn; đồng thời bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nguồn nước để xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra.
Tại các khu vực có nguy cơ cháy cao, lực lượng chức năng phải tổ chức trực chỉ huy, trực tuần tra PCCCR 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khu vực trọng điểm và thiết lập chốt kiểm soát tại cửa rừng.
UBND tỉnh cũng yêu cầu kiểm soát chặt người ra vào rừng. Khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV đến cấp V, nghiêm cấm sử dụng lửa để dọn nương rẫy, xử lý thực bì, đốt ong, cắm trại, nấu nướng trong rừng và ven rừng. Người không có nhiệm vụ không được vào các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân các vụ cháy xảy ra trong tháng 7 và 8/2026, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.
Cùng với đó, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương sẵn sàng ứng cứu, xử lý các tình huống cháy rừng khi có yêu cầu huy động.
Việc điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu địa phương và đơn vị chủ rừng được kỳ vọng sẽ tăng cường tính chủ động trong quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra cháy lớn, cháy lan trên diện rộng trong thời gian tới.




