Hà Nội vận hành tuyến buýt điện thứ 7 phục vụ người dân

Anh Minh|10/05/2022 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng nay 10/5, tuyến buýt điện thứ 7 mang số hiệu E08 của VinBus đã hoạt động, phục vụ đông đảo người dân ở Hà Nội.

Theo đó, tuyến buýt điện thứ 7 mang số hiệu E08 có lộ trình Khu liên cơ quan Sở ngành Hà Nội-Khu đô thị Time City của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Vận tải sinh thái VinBus đã chính thức hoạt động, phục vụ đông đảo người dân Thủ đô vào sáng nay (10/5).

Tuyến E08 có tần suất 20 phút/chuyến; thời gian hoạt động từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày. Giá vé 7.000 đồng/ lượt.

Đến nay, TP.Hà Nội đã có 7 tuyến xe buýt điện.

Tuyến E08 có lộ trình chiều đi: điểm cuối Khu liên cơ quan Sở ngành Hà Nội (Vườn hoa Lạc Long Quân)-Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2-Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ-Lô liền kề 25 Khu Ngoại giao Đoàn (Hoàng Minh Thảo)-đối diện Tổng Công ty dịch vụ Viễn thông VNPT-Công viên Nghĩa Đô-Trường Đại học Thủ đô Hà Nội-Cầu Dịch Vọng-Công Viên Thủ Lệ-Ngã 3 Vạn Bảo (Khu Ngoại giao đoàn)-đối diện Ủy ban Nhân dân phường Kim Mã-Tòa nhà PTA số 1 Kim Mã-Sân vận động Hàng Đẫy-Văn Miếu Quốc Tử Giám-Nhà Thờ Hàng Bột (Trường Trung học phổ thông Văn Lang)-Uỷ ban Nhân dân Quận Đống Đa-ngõ Xã Đàn 2-Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội-đối diện Chùa Trung Tự-Khách sạn Kim Liên-Đại học Bách Khoa Hà Nội-Bệnh viện Bạch Mai-197 Đại La-32 Minh Khai-220 Minh Khai-308 Minh Khai-Cầu Mai Động-Times City (478 Minh Khai).

Chiều về: đối diện Bệnh viện VinMec-Tòa nhà Hòa Bình Green City-đối diện Times City-đối diện Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp (Cầu Mai Động)-199 Minh Khai- 141 Minh Khai-Chợ Mơ-66 Đại La-Bệnh viện Bạch Mai-Đại học Bách Khoa Hà Nội-Chùa Trung Tự-đối diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội-ngã 5 Ô Chợ Dừa-Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa-đối diện Nhà thờ Hàng Bột-Văn Miếu Quốc Tử Giám-Bệnh viện Xanh pôn-Bến xe Kim Mã-Ủy ban Nhân dân phường Kim Mã-Khu Ngoại giao đoàn-Cục lưu trữ Nhà nước-Cầu Dịch Vọng-Trường Đại học Thủ đô Hà Nội-Công viên Nghĩa Đô-qua đường vào Chung cư Học viện Quốc phòng-đối diện liền kề 25 Khu Ngoại giao Đoàn-Ngõ 210B Võ Chí Công-246 Võ Chí Công-Khu liên cơ quan Sở ngành Hà Nội-điểm cuối Khu liên cơ quan Sở ngành Hà Nội-Vườn hoa Lạc Long Quân.

Trước đó, thành phố Hà Nội đưa vào khai thác có 6 tuyến buýt điện bao gồm: tuyến E01 (Bến xe Mỹ Đình-Khu đô thị Ocean Park); tuyến E02 (lộ trình từ Hào Nam-Khu đô thị Ocean Park); tuyến E03 (Khu đô thị Ocean Park-Bến xe Mỹ Đình); tuyến E05 (Long Biên-Khu đô thị Smart City); tuyến E06 (Bến xe Giáp Bát-Khu đô thị Smart City); tuyến E07 (Long Biên-Bờ Hồ-Khu đô thị Vinhomes Smart City).

Anh Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội vận hành tuyến buýt điện thứ 7 phục vụ người dân