Hà Tĩnh: Gần 300 người dân gia cố kè biển Cẩm Nhượng bị sạt lở

Hoàng Anh|17/10/2022 15:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tuyến kè biển ở xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục bị triều cường làm sụp lún, sạt lở nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa đến người dân trong khu vực.

ke-bien.jpg
Người dân và lực lượng chức năn gia cố kè biển Cẩm Nhượng bị sạt lở

Chiều 16/10, thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, chiều cùng ngày đã huy động hơn 300 người dân địa phương, cán bộ xã, lực lượng chức năng, các đoàn thể đến hiện trường phối hợp với hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia vận chuyển gần 200 khối đá hộc để gia cố khẩn cấp 150m2 kè biển Cẩm Nhượng tại thôn Hải Nam bị sạt lở, sụp lún nghiêm trọng, nhằm đảm bảo an toàn tạm thời cho tuyến kè trước diễn biến của mưa, bão.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2022, chính quyền xã Cẩm Nhượng cũng đã huy động hơn 200 người dân và các lực lượng chức năng vận chuyển trên 50 chiếc rọ sắt và trên 100 khối đá hộc gia cố tạm thời 6 điểm kè biển bị sạt lở ở thôn Hải Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa lớn, kết hợp triều cường mạnh thời gian qua tiếp tục làm mái kè bị sạt lở, sụp lún nguy hiểm.

Bờ kè biển Cẩm Nhượng được xây dựng năm 2003 với chiều dài hơn 1,2km, chạy dọc các thôn Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc, Hải Nam và thôn Chùa. Công trình xây dựng với mục tiêu chắn sóng, bảo vệ cho khoảng 1.200 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu. Đây là tuyến kè xung yếu nhất và thường hứng chịu triều cường, thiên tai, bão lũ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Gần 300 người dân gia cố kè biển Cẩm Nhượng bị sạt lở