Hà Tĩnh: Khắc phục xong sự cố sạt lở trên tuyến Quốc lộ 8A

Thái Bình|26/02/2024 16:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mưa dầm kéo dài khiến Quốc lộ 8A, đoạn gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt.

Vào khoảng 22 giờ tối 25/2, trên tuyến Quốc lộ 8A đoạn qua eo Cô Gái (Km 82+300) bị sạt lở nghiêm trọng. Tại hiện trường có khoảng 1.000 m3 đất đá, cây cối từ trên núi cao đổ sập xuống chắn ngang đường, khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Đại diện Ban Quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, nhận được tin báo đơn vị đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và các bên liên quan tiến hành cắm biển cảnh báo sạt lở; tuyên truyền, ngăn cấm người và phương tiện qua lại trong đêm để phòng ngừa tai nạn rủi ro có thể xảy ra.

sat-lo.jpg
Vụ sạt lở trên tuyến Quốc lộ 8A, đoạn gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo có khoảng 1.000m3 đất đá, cây cối từ trên núi cao đổ xuống chắn ngang đường, giao thông chia cắt

Đến sáng nay, khu vực sạt lở sương mù dày đặc, nhưng các lực lượng chức năng vẫn cố gắng tiếp cận hiện trường, huy động phương tiện san ủi đất đá, giải tỏa điểm sạt lở. Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi, lượng mưa giảm, hiện tượng sạt lở dừng lại, thì khoảng trưa nay (26/2) mới có thể giải tỏa, thông tuyến lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Được biết, tuyến Quốc lộ 8A, đoạn qua eo Cô Gái đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Các vụ sạt lở tuy chưa gây thiệt hại về người, nhưng đã ảnh hưởng rất lớn đến hạ tầng giao thông, làm gián đoạn việc qua lại của các phương tiện giữa hai nước Việt Nam- Lào.

Hồi cuối tháng 1/2024, cũng tại tuyến đường này, một lượng đất đá lớn từ trên núi đổ xuống khiến xe cộ không thể lưu thông lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và ngược lại.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 25/1, tuyến Quốc lộ 8A đoạn gần eo Cô Gái thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1 xảy ra sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Vị trí sạt lở ước có khoảng 800-1.000m3 đất đá, cây cối trên vách núi cao sạt xuống tràn chắn hết đường đi với chiều dài khoảng 20m.

Do thời tiết lạnh, trời tối, sương mù dày đặc nên đến sáng 26/1, lực lượng chức năng mới có thể tiến hành xử lý, khắc phục, san gạt đất đá, cây cối tại hiện trường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Khắc phục xong sự cố sạt lở trên tuyến Quốc lộ 8A