Nghệ An trồng gần 5.000 gốc tre chống sạt lở ven sông Lam

Huyền Trang|21/02/2024 14:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cán bộ, người dân trên địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An) trồng gần 5.000 gốc tre trên 2,5 km bờ sông Lam để chống xói mòn, sạt lở đất, tạo ra bờ kè sinh thái vững chắc.

Huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) vừa tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, xuân Giáp Thìn 2024. Theo kế hoạch, trong dịp Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024, toàn huyện Anh Sơn phấn đấu trồng 1.500 ha rừng tập trung; 550.000 cây phân tán, đảm bảo 100 cây trồng được chăm sóc, quản lý và bảo vệ tốt.

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan ban ngành nhân dân các xã trên địa bàn hưởng ứng thực hiện Tết trồng cây, lựa chọn loài cây trồng phù hợp cho từng địa điểm. Bên cạnh đó cần xây dựng ý thức trồng, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững thông qua việc tích cực trồng cây, trồng rừng,

chong-sat-lo.jpg
Cán bộ, Hội nông dân xã Đỉnh Sơn cùng người dân trồng hơn 1.300 gốc tre, mét dọc bờ đê quai ven sông Lam. Ảnh: Hoài Chung

Tại các xã trên địa bàn, Hội nông dân cũng đã phát động và trồng các loại cây như tre, mét tại đường đê quai, ven sông để chống sạt lở trong ngày Tết trồng cây.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch của Hội Nông dân huyện Anh Sơn về trồng tre, mét chống sạt lở đất ven sông Lam và chương trình "Trồng một tỷ cây xanh" của Chính Phủ, ngay sau lễ phát động, cán bộ hội viên Hội nông dân xã Đỉnh Sơn đã tiến hành trồng hơn 1.300 gốc tre trên 550m đê quai ven sông Lam.

Cùng với việc trồng tre tại đường đê quai chống sạt lở, Hội nông dân xã Đỉnh Sơn sẽ tiếp tục phát động người dân trồng tre ở những vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã.

Tại xã Lạng Sơn, Hội nông dân xã cũng phát động và huy động bà con nhân dân, hội viên nông dân ra quân trồng hơn 3.000 cây tre, mét chống sạt lở ven bờ sông Lam với chiều dài hơn 1.000m. Tại xã Thạch Sơn, người dân và hội viên nông dân xã cũng trồng được hơn 400 gốc tre dọc bờ sông Lam để ngăn chặn tình trạng xói mòn, sạt lở đất.

Được biết, cùng với xã Đỉnh Sơn, Lạng Sơn, Thạch Sơn, dịp này các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Anh Sơn có dòng sông Lam chảy qua đều triển khai thực hiện việc trồng cây tre, mét dọc bờ sông Lam để ngăn tình trạng xói mòn đất.

Dự kiến trong vòng 1 năm, các xã, thị trấn sẽ hoàn thành việc trồng tre chống xói mòn toàn tuyến Sông Lam chảy qua địa bàn huyện Anh Sơn. Qua kế hoạch trồng cây nhằm tuyên truyền, khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực đẩy mạnh phong trào trồng cây, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên; phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Bài liên quan
  • Cà Mau nỗ lực phòng, chống sạt lở
    Hiện nay, xã Thanh Tùng, huyện Ðầm Dơi có nhiều tuyến sạt lở quanh năm. Việc tuyên truyền để người dân tự giác bảo vệ đất đai, tài sản rất quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An trồng gần 5.000 gốc tre chống sạt lở ven sông Lam