Hà Tĩnh: Người dân dựng rạp trước cổng nhà máy xử lý rác để phản đối hoạt động gây ô nhiễm

Hoàng Dũng|06/10/2019 13:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 6/10, hàng chục hộ dân ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tập trung dựng rạp trước cổng nhà máy xử lý rác Phú Hà để phản đối việc hoạt động gây ô nhiễm.

Sáng 6/10 hàng chục hộ dân ở thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tập trung dựng rạp trước cổng nhà máy xử lý rác Phú Hà để phản đối việc hoạt động gây ô nhiễm. Theo ghi nhận của PV, vào lúc 9 giờ 30 có rất đông người dân đã có mặt tại cổng nhà máy, dựng rạp chắn ngang lối đi nhằm ngăn không cho các xe vận chuyển rác ra vào nhà máy.

Người dân dựng rạp trước cổng nhà máy xử lý rác

Ông Nguyễn Tiến Phừng, ở thôn Nam Xuân Sơn, bức xúc: “Gia đình tôi và hơn 40 hộ dân sống xung quanh nhà máy thời gian qua phải chịu ô nhiễm nặng nề. Mùi hôi thối từ nhà máy ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống hằng ngày. Không thể chịu được sáng nay gia đình ông cùng nhiều hộ dân lại tập trung ra dựng rạp chặn cổng nhà máy. Việc chính quyền cấp trên cam kết di dời về khu tái định cư mới chậm so với kế hoạch đề ra đã làm các hộ dân đây thêm bức xúc”.

Theo ông trước đó, trong thông báo kết luận số 796 – TB/TU ngày 13/2/2019 của đồng chí Bí thư tỉnh uỷ về xử lý tình hình ô nhiễm môi trường tại nhà máy xử lý rác thải Phú Hà giao các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện quy trình, thủ tục dự án bồi thường, hỗ trợ, di dời các hộ dân đến nơi ở mới hoàn thành trước ngày 31/7/2019, nhưng đến nay chưa thấy động tĩnh gì?!” Ông Phừng cho biết thêm.

Ông Nguyễn Tiến Phừng bức xúc vì việc nhà máy hoạt động gây ô nhiễm

Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà đóng tại xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) được khánh thành giai đoạn 1 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 19/8 2015. Theo thông tin tại thời điểm đó nhà máy được xây dựng ban đầu trên diện tích 200.000m2, có tổng công suất xử lý 1.560 tấn rác thải/ngày đêm. Dự án có tổng mức đầu tư 625 tỷ đồng.

Kể từ khi đi vào hoạt động nhà máy đã xử lý căn bản các loại rác thải đảm bảo môi trường trên địa bàn huyện và thị xã Kỳ Anh cũng như các vùng phụ cận. Tuy nhiên do nhà máy đặt sát khu dân cư, bên cạnh đường QL 12C nên gây ra ô nhiễm cho hơn 40 hộ dân tại thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân (Kỳ Anh).

Trao đổi với PV, một lãnh đạo xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh cho hay: “ngay sau khi phát hiện sự việc, địa phương đã báo lên huyện Kỳ Anh, UBND xã cử cán bộ về động viên bà con không làm phức tạp tình hình, đồng thời cử lực lượng an ninh đảm bảo trật tự an toàn chung.​​ Được biết, trước đó người dân đã nhiều lần tập trung dựng rạp chặn cổng nhà máy để phản đối ô nhiễm. ​​​​​​

Hoàng Dũng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Người dân dựng rạp trước cổng nhà máy xử lý rác để phản đối hoạt động gây ô nhiễm