Hà Tĩnh: Thu giữ gần 3 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Hân Hân|29/05/2017 07:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 28/5, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và thu giữ gần 3 tấn nội tạng bẩn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đang trên đường vận chuyển vào TP.Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Gần 3 tấn nội tạng động vật bẩn bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện và thu giữ

Theo đó, vào khoảng 23h, ngày 28/5, tại Km 485, đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Đội tuần tra CSGT phía Bắc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xe container BKS: 51C – 58200 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên có chở 41 thùng hàng là nội tạng động vật với trọng lượng gần 3 tấn bẩn, bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Trần Hữu Thành (trú quán xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số nội tạng nói trên.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ toàn bộ số nội tạng động vật nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hân Hân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Thu giữ gần 3 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc