Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Kết nối vùng nguyên liệu, chế biến, thương mại và du lịch
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” sẽ quy tụ chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và văn hóa. Đây được kỳ vọng là sự kiện góp phần đưa sầu riêng Đắk Lắk trở thành thương hiệu nông sản thế mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk
Quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk
Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình Họp báo và ra mắt đại sứ truyền thông Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa".
Lễ hội có chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa", diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 02/9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026, đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng với quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu Sầu riêng Đắk Lắk; tôn vinh người nông dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu; đồng thời phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa Đắk Lắk.

Lễ hội hướng tới xây dựng sầu riêng Đắk Lắk trở thành thương hiệu nông sản thế mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế; tạo động lực thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu, logistics, bảo quản, thương mại và phát triển vùng nguyên liệu bền vững; góp phần xây dựng Lễ hội Sầu riêng trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk trong những năm tiếp theo.
Dự kiến, lễ hội sẽ thu hút khoảng 300.000 lượt du khách, đồng thời tăng lượng khách lưu trú thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và trải nghiệm diễn ra liên tục trong thời gian tổ chức.
Lễ hội "Sầu riêng Đắk Lắk" năm 2026 gồm 17 hoạt động, trong đó có các hoạt động truyền thông diễn ra trước lễ hội và chuỗi sự kiện chính trong thời gian diễn ra lễ hội. Trước lễ hội, Ban tổ chức xây dựng video quảng bá, livestream trải nghiệm quy trình thụ phấn hoa sầu riêng; tổ chức talkshow chuyên đề ẩm thực sầu riêng; tổ chức talkshow chuyên đề dinh dưỡng từ sầu riêng; họp báo giới thiệu lễ hội tại thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Lắk.
17 hoạt động kết nối nông sản với du lịch và văn hóa
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 gồm 17 hoạt động, trong đó có các chương trình truyền thông được triển khai trước lễ hội và chuỗi sự kiện chính diễn ra trong thời gian tổ chức.
Trước lễ hội, Ban Tổ chức dự kiến triển khai nhiều hoạt động quảng bá như xây dựng video giới thiệu lễ hội; livestream trải nghiệm quy trình thụ phấn hoa sầu riêng; tổ chức các talkshow chuyên đề về ẩm thực và dinh dưỡng từ sầu riêng; đồng thời tổ chức họp báo giới thiệu lễ hội tại Hà Nội và Đắk Lắk.
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động nổi bật sẽ được tổ chức như diễu hành đoàn xe ô tô bán tải quảng bá sầu riêng với chủ đề “Hành trình Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”; trưng bày, quảng bá chuyên ngành sầu riêng và các sản phẩm OCOP; tổ chức Hội nghị, Diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ sầu riêng; Lễ hội ẩm thực sầu riêng.
Du khách cũng có thể tham gia các tour tham quan, trải nghiệm và thưởng thức sầu riêng tại vườn; check-in tại không gian Tháp sầu riêng; tham gia chương trình “Check-in Lễ hội - Nhận quà liền tay” và chương trình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online”.
Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng là một điểm nhấn của sự kiện, trong đó có show thực cảnh “Ký ức nhà dài” tại Bảo tàng Đắk Lắk và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, một trong những điểm nhấn lớn của lễ hội là màn diễu hành khoảng 500 xe ô tô bán tải chở sầu riêng, mang theo hình ảnh và sắc màu đặc trưng của nông sản địa phương, di chuyển từ Krông Pắc về Buôn Ma Thuột. Hoạt động này đang hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness thế giới.

Trong lĩnh vực ẩm thực, lễ hội dự kiến quy tụ hàng trăm đầu bếp, nghệ nhân với khoảng 150 - 200 gian hàng, giới thiệu 102 món ăn độc đáo được chế biến từ sầu riêng. Hoạt động này hướng tới xác lập Kỷ lục Việt Nam, đồng thời quảng bá tiềm năng chế biến sâu và đa dạng hóa các sản phẩm từ sầu riêng.
Hướng tới hệ sinh thái sầu riêng bền vững
Điểm nhấn của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 là lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 15/8 tại Quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột, với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”.
Dự kiến, chương trình khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV8 và tiếp sóng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk cùng một số cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trong cả nước.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 2/9 tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa.
Bên cạnh Tháp sầu riêng được trưng bày tại Quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn tham quan, check-in của du khách, lễ hội còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững cho ngành hàng sầu riêng.
Theo đó, trọng tâm của chuỗi sự kiện là Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững, tạo không gian kết nối giữa các địa phương, nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế.
Điểm khác biệt của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 là không chỉ tập trung vào quảng bá sản phẩm hay các hoạt động giải trí, mà hướng tới mô hình kết nối toàn diện “Vùng nguyên liệu - Chế biến - Thương mại - Du lịch - Văn hóa”.
Thông qua lễ hội, Đắk Lắk kỳ vọng thu hút thêm nguồn lực đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản, logistics và thương mại; nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng sầu riêng, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. Đồng thời, sự kiện được kỳ vọng tạo động lực để địa phương phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm, từng bước đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.
Với quy mô cấp tỉnh cùng chuỗi hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch và thương mại, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 được kỳ vọng không chỉ là sự kiện quảng bá một sản phẩm nông nghiệp chủ lực, mà còn trở thành cầu nối để ngành hàng sầu riêng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, gia tăng giá trị và vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.




